Nga tuyên bố sẽ hỗ trợ Philippines chống khủng bố và ma túy

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Nga mới đây đã cam kết nước này sẽ giúp Philippines trong cuộc chiến chống ma túy và chủ nghĩa khủng bố, đồng thời cảm ơn chính quyền Tổng thống Duterte vì những nỗ lực thúc đẩy quan hệ hai quốc gia.

Phát biểu sau chuyến thăm của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết chuyến thăm Nga của ông Duterte đã giúp phát triển mối quan hệ ổn định giữa Manila và Matxcơva.

“Tôi xin tái khẳng định cam kết của chúng tôi trong hợp tác an ninh, trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và chống nạn buôn bán ma túy và các vấn đề khác” - Ngoại trưởng Lavrov nói với Ngoại trưởng Philippines Alan Cayetano trong cuộc gặp giữa hai vị quan chức này hôm 25/5 tại Maxcơva.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp bên phía Philippines Alan Cayetano trong cuộc
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp bên phía Philippines Alan Cayetano trong cuộc. Ảnh: Rappler.

Ngoại trưởng Lavrov cũng hoan nghênh các thỏa thuận mà hai bên vừa ký kết trong các lĩnh vực an ninh, năng lượng hạt nhân, giao thông vận tải, đầu tư, công nghiệp, văn hóa và nghệ thuật, du lịch và các vấn đề đối ngoại khác. Ngoại trưởng nga nói rằng các tài liệu quan trọng khác về hợp tác quân sự và công nghệ đang ở giải đoạn cuối của quá trình chuẩn bị. Cũng trong chuyến thăm này, hai bên đã ký tất cả 10 thỏa thuận hợp tác.

“Việc ký kết những thỏa thuận này thể hiện sự quan tâm và mong muốn theo đuổi hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực của Nga và Philippines. Đặc biệt, các thỏa thuận này được mong đợi sẽ đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy hòa bình, an ninh của đất nước, trong đó có vấn đề Mindanao” – ông Cayetano nói.

Đồng thời, Ngoại trưởng Philippines cũng gửi lời cảm ơn tới chính phủ Nga đã đón tiếp Tổng thống Duterte và phái đoàn của ông, hiểu được quyết định trở về nước sớm so với lịch trình chuyến công du của ông Duterte. Ông Cayetano cũng nói Matxcơva chấp nhận khoản vay ưu đãi trong việc mua vũ khí theo đề nghị của Tổng thống Duterte.

Theo lịch trình Tổng thống Duterte sẽ ở lại thăm Nga tới ngày 26/5 song buộc phải rút ngắn chuyến đi do các cuộc tấn công khủng bố ở Marawi, miền nam Philippines. Trước đó, nhóm Hồi giáo vũ trang Maute đã tấn công vào thành phố Marawi thuộc tỉnh Lanao del Sur và buộc chính phủ phải ban bố tình trạng thiết quân luật tại đây.

Quân đội chính phủ Philippines sau đó được triển khai để đối phó với hàng chục chiến binh của nhóm phiến quân này tuy nhiên kết quả không mấy khả quan. Các tay súng thuộc nhóm đã bắt giữ một linh mục và hơn chục người đi lễ tại một nhà thờ trong thành phố, đồng thời đe dọa giết chết con tin “nếu quân chính phủ không rút lui”.

Nhóm này đã thề trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vào năm 2015. Được biết, ngày 26 -5 giờ địa phương, Tổng thống Duterte cho biết phiến quân Hồi giáo đã chặt đầu một cảnh sát trưởng và ông cảnh báo có thể mở rộng lệnh thiết quân luật trên toàn bộ đất nước Philippines.

 Nhật Minh

(Theo Rappler)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.