Ngoại trưởng Đức chỉ trích Ivanka Trump là một phần của 'gia đình trị'

Ngoại trưởng Đức chỉ trích Ivanka, con gái Tổng thống Mỹ Donald Trump về vai trò cố vấn Nhà Trắng, gọi đó là một hình thức 'gia đình trị'.

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel trong một hội nghị ở Berlin hôm 26/4. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel trong một hội nghị ở Berlin hôm 26/4. Ảnh: AFP

"Tôi thấy có vài chuyện kỳ lạ, chẳng hạn như chuyến thăm của con gái ông ấy tới Đức được coi trọng như thể một sự kiện tầm cỡ thế giới, trong khi sự pha tạp giữa chính trị, gia đình và kinh doanh làm chúng ta liên tưởng tới hình thức gia đình trị và điều đó khó có thể tồn tại tại đây", ông Sigmar Gabriel nói trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Đức.

Theo Presstv, ngoại trưởng Đức đưa ra lời nhận xét trên khi đề cập tới chuyến thăm của Ivanka Trump tới Berlin tuần trước để tham dự hội nghị thúc đẩy quyền kinh tế cho phụ nữ, theo lời mời của Thủ tướng Đức Angela Merkel. 

Bài phát biểu của Ivanka Trump bị ngắt quãng bằng những tiếng huýt sáo và la ó của thành viên diễn đàn khi nói rằng cha cô là người ủng hộ phái nữ.

"Tôi luôn lấy làm phiền khi người nhà một ai đó, người chưa từng được dân bầu, bỗng đột ngột xuất hiện trong vai trò đại diện chính thức cho một quốc gia và được đối xử như thể họ là thành viên gia đình hoàng gia", ông Gabriel nói thêm.

Bình luận về 100 ngày đầu làm tổng thống của ông Donald Trump, ngoại trưởng Đức cho rằng tình hình "có cải thiện" nhưng "vẫn chưa tốt".

Thủ tướng Đức Merkel (trái) và con gái đầu kiêm cố vấn của tổng thống Mỹ Ivanka Trump rời một cuộc thảo luận trong hội nghị W20 ở Berlin hôm 25/4. Ảnh: AFP

Thủ tướng Đức Merkel (trái) và con gái đầu kiêm cố vấn của tổng thống Mỹ Ivanka Trump rời một cuộc thảo luận trong hội nghị W20 ở Berlin hôm 25/4. Ảnh: AFP

Ivanka làm việc cho công ty của bố trước khi ông Trump được bầu làm tổng thống Mỹ. Cô hiện đóng vai trò cố vấn Nhà Trắng không nhận lương. Các nhà hoạt động Mỹ từng chỉ trích Ivanka hưởng lợi từ việc gia đình trị. Tổng thống Mỹ Trump cũng bị các đối thủ chính trị và chuyên gia đạo đức công vụ chỉ trích khi đưa các con vào những vị trí quyền lực. Con rể của ông Trump, Jared Kushner, chồng của Ivanka, cũng được bố vợ bổ nhiệm làm cố vấn cấp cao Nhà Trắng.  

Tháng trước, Ivanka Trump, người lúc đó chưa có vị trí chính thức trong chính phủ, cũng gây tranh cãi vì được xếp ngồi cạnh Thủ tướng Đức Merkel trong một cuộc họp về đào tạo lao động.

Theo VNE

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.