Ngoại trưởng Đức chỉ trích Ivanka Trump vì 'chủ nghĩa gia đình trị'

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel đã trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài nổi bật nhất trong việc chỉ trích vai trò của Ivanka Trump trong chính quyền của cha cô, đỉnh điểm khi cô đến thăm Berlin trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh W20 về trao quyền cho phụ nữ.

Ivanka Trump theo dõi bài phát biểu của Thủ tướng Đức Angela Merkel trong buổi tiệc tối tại Deutsche Bank trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh W20 vào ngày 25/4/2017 tại Berlin, Đức. Ảnh: Getty Images
Ivanka Trump theo dõi bài phát biểu của Thủ tướng Đức Angela Merkel trong buổi tiệc tối tại Deutsche Bank trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh W20 vào ngày 25/4/2017 tại Berlin, Đức. Ảnh: Getty Images

Ivanka Trump theo dõi bài phát biểu của Thủ tướng Đức Angela Merkel trong buổi tiệc tối tại Deutsche Bank trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh W20 vào ngày 25/4/2017 tại Berlin, Đức. Ảnh: Getty Images

Phát biểu trước cơ quan truyền thông Đức Funke, ông Gabriel nhận định, vai trò tư vấn của Ivanka trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump là biểu hiện của “chủ nghĩa gia đình trị”.

“Tôi luôn cảm thấy phiền chán khi các thành viên trong gia đình, những người chưa bao giờ được bầu cử, đột nhiên xuất hiện như những đại diện chính thức của nhà nước”, The Local dẫn lời Ngoại trưởng Đức Gabriel.

Ông nói thêm: “Đối với tôi, có những điều thật kì quặc, ví như chuyến thăm của con gái ông Trump đến Đức lại được xem như một sự kiện quan trọng của thế giới. Sự pha trộn giữa chính trị với gia đình và kinh doanh nhắc chúng ta nhớ đến chủ nghĩa gia đình trị và không thể tưởng tượng được lại xuất hiện ở đây”.

Trước đó, Ivanka Trump thực hiện chuyến công du Berlin đầu tiên trên cương vị đệ nhất tiểu thư và cố vấn của Tổng thống Mỹ theo lời mời của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Cô cũng có những phát biểu đáng chú ý tại hội nghị thúc đẩy quyền kinh tế cho phụ nữ.

Ivanka bắt tay với Thủ tướng Đức Angela Merkel trong hội nghị thúc đẩy quyền kinh tế cho phụ nữ tại Berlin.
Ivanka bắt tay với Thủ tướng Đức Angela Merkel trong hội nghị thúc đẩy quyền kinh tế cho phụ nữ tại Berlin.

Đây không phải lần đầu ái nữ của Trump phải đối mặt với cáo buộc “gia đình trị”.

Hồi tháng 3, Norman Eisen, cựu cố vấn đạo đức của cựu Tổng thống Barack Obama, chia sẻ với CNN rằng, cuộc gặp mặt của Ivanka với tư cách cố vấn cho Tổng thống là “vi phạm” các luật lệ về gia đình trị. Cụ thể, quy định này nêu rõ, cấm một quan chức liên bang, bao gồm thành viên Nghị viện, chỉ định, giới thiệu hoặc đề nghị bổ nhiệm bất kỳ thân nhân nào của quan chức đó làm việc tại bất kỳ cơ quan hoặc bộ phận nào mà có vai trò quan trọng trong chính quyền.

Jason Miller, người phát ngôn chính của chiến dịch tranh cử Tổng thống của Trump, từng lên tiếng bênh vực Ivanka khi tuyên bố, vai trò của cô dựa trên cơ sở tự nguyện và không phải trả lương như công chức bình thường.

Tuy nhiên, các nhà phê bình cho biết, Ivanka vẫn nhận được các khoản lợi ích do người Mỹ đóng thuê chi trả. Cô Trump có văn phòng ở Cánh Tây, được cấp các quyền lợi về an ninh và điện thoại

Theo TPO

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.