Những điều chưa biết về đất nước Ả-rập Xê-út

(Baonghean.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến công du đầu tiên đến đất nước Ả-rập Xê-út. Cùng khám phá những điều thú vị về đất nước này.

Nhung con so dac biet ve quoc gia giau co A-rap Xe-ut hinh anh 2

Ả-rập Xê-út có khoảng 8,412 triệu lao động, trong đó 80% (khoảng 6 triệu) là người nước ngoài. Đa số lao động nước ngoài đến đây làm việc trong lĩnh vực dịch vụ và dầu mỏ. Hiện chính quyền thủ đô Riyadh khá vất vả để giảm tỷ lệ thất nghiệp của công dân Ả-rập.

Nhung con so dac biet ve quoc gia giau co A-rap Xe-ut hinh anh 3

Mỏ dầu Ghawar của Ả-rập Xê-út có đủ trữ lượng để đổ đầy 4.770.897 bể bơi Olympic. Đây là mỏ dầu lớn nhất thế giới với trữ lượng còn lại ước tính khoảng 75 tỷ thùng. Mỗi bể bơi Olympic có thể chứa được 660.253,09 gallon chất lỏng.

Nhung con so dac biet ve quoc gia giau co A-rap Xe-ut hinh anh 4

Chi tiêu hàng năm của quân đội Ả-rập Xê-út nhiều gấp 3 lần GDP của Afghanistan (20,7 tỷ USD). Năm 2013, quân đội nước này chi khoảng 67 tỷ USD, tăng 14% so với năm 2012. Ả-rập Xê-út là nước có chi tiêu quân đội lớn thứ 4 thế giới, sau Mỹ, Trung Quốc và Nga. Nước này cũng có chi tiêu quân đội chiếm tỷ trọng GDP cao nhất thế giới.

Nhung con so dac biet ve quoc gia giau co A-rap Xe-ut hinh anh 5

Với diện tích 2,149 triệu km2, Ả-rập Xê-út là nước lớn thứ 13 trên thế giới và lớn thứ 2 trong thế giới Ả Rập (chỉ sau Algeria). Ả-rập Xê-út rộng gấp 6 lần diện tích nước Đức (357.023 km2). Tuy nhiên 95% lãnh thổ là sa mạc hoặc bán sa mạc. Các sa mạc lớn nhất tại nước này gồm Al Nafud và Rub al-Khali. Chỉ 1,45% diện tích đất của Ả-rập Xê-út có thể canh tác được.

Nhung con so dac biet ve quoc gia giau co A-rap Xe-ut hinh anh 6

Ả-rập Xê-út đang xây tòa nhà cao nhất thế giới Kingdom Tower. Khi hoàn thành năm 2018, tòa nhà sẽ có chiều cao 1 km. Chi phí ước tính của Kingdom Tower là 1,23 tỷ USD.

Nhung con so dac biet ve quoc gia giau co A-rap Xe-ut hinh anh 8

Ả-rập Xê-út là nước duy nhất trên thế giới cấm phụ nữ lái xe. Theo  Reuters, “Nhà nước Hồi giáo bảo thủ không có luật cấm phụ nữ lái xe nhưng theo luật của Ả-rập Xê-út, mọi công dân phải có bằng lái mới được lái xe. Và bằng lái này không được cấp cho phụ nữ. Vì vậy, phụ nữ lái xe là phạm pháp”.  Ngoài ra, tại Ả-rập Xê-út, hơn 54,4% phụ nữ thất nghiệp.

Nhung con so dac biet ve quoc gia giau co A-rap Xe-ut hinh anh 9

47% dân số Ả-rập Xê-út ở độ tuổi dưới 24. Người dưới 14 tuổi chiếm hơn một phần tư dân số nước này.

Nhung con so dac biet ve quoc gia giau co A-rap Xe-ut hinh anh 10

Xăng dầu chiếm 45% GDP của Ả-rập Xê-út, khoảng 335,372 tỷ USD, bằng 4 nước gồm  Iraq, Morocco, Rwanda và Tonga cộng lại. GDP của Iraq, Morocco, Rwanda và Tonga lần lượt là 222,879 tỷ USD, 104,4 tỷ USD, 7,451 tỷ USD và 466 triệu USD.

Nhung con so dac biet ve quoc gia giau co A-rap Xe-ut hinh anh 11

Chi tiêu cho y tế của Ả-rập Xê-út nhiều gấp 4,5 lần GDP của Sierra Leone. GDP của Siera Leone là 4,9 tỷ USD.

Nhung con so dac biet ve quoc gia giau co A-rap Xe-ut hinh anh 12

Diện tích Ả-rập Xê-út lớn gấp 14,5 lần của Bangladesh nhưng có dân số ít hơn 6 lần. Diện tích của Bangladesh là 147.578 km2.  Dân số của Bangladesh là khoảng 166,280 triệu trong khi dân số Ả-rập Xê-út chỉ là 27,345 triệu người. Hơn 80% dân số Ả-rập Xê-út sống ở thành phố, khiến nhiều vùng đất có dân cư thưa thớt.

Nhung con so dac biet ve quoc gia giau co A-rap Xe-ut hinh anh 13

Ả-rập Xê-út đang xây dựng 6 “thành phố kinh tế”, ước tính đem về cho GDP nước này khoảng 150 tỷ USD, lớn gấp 3,5 lần GDP của Kenya (44,1 tỷ USD). Các thành phố này được đặt trên khắp cả nước và dự tính mang lại khoảng 1,3 triệu việc làm và nâng mức GDP đầu người từ 13.000 USD lên 33.500 USD.

Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.