Nóng: Tổng thống Donald Trump không thông báo với Bộ Ngoại giao về lời mời Duterte

(Baonghean.vn) -  Tổng thống Donald Trump đã không hề thông báo tới Bộ Ngoại giao và Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ về quyết định mời Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tới Washington. Dự báo sẽ có một làn sóng phản đối dữ dội, bày tỏ bất đồng với cách tiếp cận này của người đứng đầu đất nước - Tờ báo The New York Times đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh AP
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh AP

Tờ báo đưa tin, lời mời Duterte đến Mỹ đã khiến Bộ Ngoại giao và Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ bị bất ngờ. Hai cơ quan này đã sẵn sàng chuẩn bị cho "cơn bão" chỉ trích từ các tổ chức nhân quyền, những người không mấy thiện cảm, và cảm thấy bị "sỉ nhục" khi Manila đã có tiến hành những vụ giết người phi pháp.

Nhắc lại rằng, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vào tháng 10/2016 đã có cuộc xung đột sâu sắc với Tổng thống Mỹ tiền nhiệm, khi Barak Obama cho rằng, Manila đã vi phạm nhân quyền trầm trọng khi tiến hánh sát hại hàng loạt những người bị nghi ngờ buôn bán ma túy. Liên quan đến vấn đề này, Duterte đã từng tuyên bố sẽ phá vỡ các mối liên kết quân sự chặt chẽ với Washington.

"Thực tế, Donald Trump cần chứng minh cho Duterte thấy rằng, cuộc chiến chống buôn bán ma túy là cuộc chiến tranh đẫm máu và phải chịu trách nhiệm nhân đạo cho những vụ thảm sát tiếp theo" -  John Sifton, đại diện tổ chức nhân quyền quốc tế Human Rights Watch lên tiếng.

Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Philippines hôm 29/4 đã thảo luận về các lo ngại của ASEAN về an ninh, trong đó có mối đe dọa do Triều Tiên gây ra. Nhà Trắng cho biết, "đó là một cuộc điện đàm rất thân thiện". Tổng thống Trump đã mời Tổng thống Philippines tới Washington để thảo luận về tầm quan trọng của liên minh Mỹ-Philippines, mà hiện nay "đang chuyển động theo một cách rất tích cực". Đồng thời, mong chờ tham dự Hội nghị cấp cao Đông Á và Mỹ-ASEAN tại Philippines vào tháng 11 năm nay, như một dấu hiệu của "sự cam kết bền vững" của Mỹ đối với khu vực.

Mỹ Nga

(Theo TASS)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.