Tổng thống Mỹ chỉ có 10 phút để quyết định liệu có tấn công đáp trả Triều Tiên

(Baonghean.vn) - Giới chuyên gia nhận định Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chỉ có “vỏn vẹn 10 phút” để quyết định liệu có thực hiện một cuộc tấn công đáp trả Triều Tiên, trong trường hợp nước này tiến hành một vụ phóng tên lửa có khả năng vươn tớn lục địa Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có khoảng 10 phút để quyết định liệu có tấn công đáp trả chống lại Triều Tiên hay không. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có khoảng 10 phút để quyết định liệu có tấn công đáp trả chống lại Triều Tiên hay không. Ảnh: AFP

Trả lời phỏng vấn hãng tin AP về điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp Triều Tiên tấn công hạt nhân, Giáo sư David Wright của chương trình an ninh toàn cầu UCS và nhà phân tích tên lửa, Giáo sư Markus Schiller của Đức, mô tả diễn biến tiếp theo.

Giáo sư Wright giải thích: “Lịch trình rất ngắn. Ngay cả để đối phó với các loại tên lửa tầm xa, có rất nhiều bước để có thể phát hiện vụ phóng và xác định hướng đi như thế nào, như vậy Tổng thống chỉ có khoảng 10 phút để quyết định có tấn công đáp trả hay không”.

Trong khi giới chuyên gia khẳng định Triều Tiên không thể có khả năng phóng tên lửa vươn tới Mỹ, thì quốc gia cô lập này ngày 15/4 tuyên bố điều này hoàn toàn khả thi.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nước này có thể phóng một tên lửa gắn “đầu đạn hạt nhân cỡ lớn” vươn qua Thái Bình Dương sau vụ thử tên lửa Hwasong-12 cuối tuần qua.

Tuy nhiên Giáo sư Kim Dong-yub thuộc trường ĐH Kyungnam của Hàn Quốc cho rằng tên lửa chỉ có thể vươn đến tối đa là các bang Alaska hoặc Hawaii. Còn nếu có khả năng vươn đến lục địa Mỹ, thì các chuyên gia dự đoán mọi thứ có thể ngoài tầm tay và diễn ra rất nhanh.

Trong khi Giáo sư Wright cho rằng một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) bắn từ Triều Tiên sẽ mất hơn 30 phút để tới San Francisco, thì Giáo sư Schiller cho biết tên lửa có thể tấn công Seattle hoặc Los Angeles chỉ ít hơn 30 phút sau khi được phóng.

Còn các bang như New York và Washington, với khoảng cách chừng 10.000 km, thì có khoảng 30-40 phút chuẩn bị trước khi bị tên lửa bắn trúng.

Trong khi đó, các đồng minh của Mỹ xung quanh bán đảo Triều Tiên sẽ có khoảng thời gian chuẩn bị ít hơn, nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên quyết định tấn công.

Người dân sống tại Seoul sẽ có khoảng thời gian tối đa là 6 phút- từ lúc tên lửa được phóng cho tới khi trúng mục tiêu- để tìm nơi ẩn nấp. Còn người dân tại Nhật Bản sẽ có khoảng 10-11 phút trước khi tên lửa trúng thủ đô Tokyo.

Trong khi  các hệ thống phòng thủ sẵn sàng để chặn các vụ tấn công, thì các chuyên gia cảnh báo các hệ thống này có thể thất bại hoặc vô dụng trước các vụ nã pháo và đạn liên tiếp từ Triều Tiên.

Các chuyên gia cho biết nếu Bình Nhưỡng nghĩ rằng nước này đang bị đe dọa nghiêm trọng, thì một kịch bản có thể xảy ra là nước này sẽ tấn công mục tiêu đầu tiên là thành phố cảng Busan, miền Nam Hàn Quốc, nơi được sử dụng là cảng của Hải quân Mỹ.

Không rõ động thái tiếp theo là gì - song nếu Tổng thống Trump quyết định đáp trả, thì tên lửa ICBM trên đất liền của Mỹ sẽ được bắn lên không trung trong vòng 5 phút, còn tên lửa tàu ngầm là 15 phút./.

Lan Hạ

(Theo New York Post)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.