Trung Quốc: Động đất, 31 người thương vong

Ít nhất 8 người thiệt mạng và 23 người bị thương sau trận động đất ở miền Tây Trung Quốc hôm 11/5.

Hãng tin AP đưa tin trận động đất xảy ra ở huyện Taxkorgan, thuộc khu tự tri Tân Cương. Nhà chức trách Tân Cương xác nhận 8 người đã thiệt mạng và 23 người khác bị thương, trong đó có 1 người nguy kịch. Trận động đất cũng làm hơn 180 ngôi nhà bị sập. Hầu hết chúng đều được xây từ gỗ, bùn hoặc đá.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm dưới đống đổ nát. Được biết huyện Taxkorgan có số dân 33.000 người.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho hay cường độ trận động đất vào khoảng 5,4 độ Richter, xảy ra ở độ sâu 10 km so với mặt đất. Thời gian xảy ra động đất là 5 giờ 58 phút ngày 11-5 (giờ địa phương).

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ động đất ở Trung Quốc hôm 11-5. Ảnh: AP
Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ động đất ở Trung Quốc hôm 11-5. Ảnh: AP

Các trận động đất thường xảy ra ở khu vực phía Tây Trung Quốc nhưng do mật độ dân cư thấp nên thương vong không lớn. 

Tuy nhiên, một trường hợp cá biệt vào năm 2003: trận động đất mạnh 6,8 độ Richter ở huyện lân cận của Taxkorgan khiến 268 người thiệt mạng.

Trận động đất kinh hoàng nhất ở Trung Quốc trong thế kỷ này là trận động đất mạnh 7,9 độ Richter (ở độ sâu 19 km) tại tỉnh Tứ Xuyên tháng 5-2008, khiến gần 90.000 người thiệt mạng.

Trong một diễn biến khác, 25 người bị tường sập đè chết khi tham dự đám cưới ở miền Tây Ấn Độ vào tối 10-5 (giờ địa phương). Lúc đó, hàng trăm khách mời đang ăn tối và tụ tập trên các bãi cỏ ngoài trời. Gió mạnh cuốn theo những đám bụi buộc họ phải di chuyển vào trong nhà.

Bất ngờ, bức tường dài 32 m đổ sập làm 25 người thiệt mạng và 28 người khác bị thương phải nhập viện. Tai nạn được ghi nhận ở huyện Bharatpur, bang Rajasthan, cách thủ đô New Delhi gần 200 km về phía Nam. Công việc cứu hộ bị ảnh hưởng do cúp điện.

Tình trạng sập nhà xảy ra khá phổ biến tại Ấn Độ, một phần do chất lượng vật liệu xây dựng kém hoặc chủ nhà tự ý thêm tầng.

Năm 2013, một tòa nhà đang thi công bất hợp pháp ở TP Mumbai cũng bị sập, làm chết 74 người.

Theo Người lao động

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.