Vụ Đoàn Thị Hương được chuyển lên Tòa thượng thẩm

(Baonghean.vn)-  Ngày 30/5, Tòa sơ thẩm Sepang, bang Selangor (Malaysia) tiếp tục xét xử lần 3 các nghi phạm liên quan đến vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol.

Phiên xét xử diễn ra trong khoảng 25 phút dưới sự chủ trì của Thẩm phán Harith Sham Mohamed Yasin. Hai nghi phạm bao gồm công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah, công dân Indonesia, có mặt tại Tòa cùng các luật sư.

Các nghi phạm bị dẫn giải ra khỏi tòa sơ thẩm Sepang ở Sepang, Malaysia ngày 30/5. Ảnh: AP
Các nghi phạm bị dẫn giải ra khỏi tòa sơ thẩm Sepang ở Sepang, Malaysia ngày 30/5. Ảnh: AP

Theo bà Maridam, người phiên dịch cho Đoàn Thị Hương tại tòa, về cơ bản, phiên xét xử lần này cũng giống với các phiên trước đó. Điểm mới lần này là Tòa đã quyết định chuyển vụ việc lên Tòa thượng thẩm Shah Alam, cũng tại bang Selangor. Tuy nhiên, thời gian chính xác chưa được xác định.

Tại phiên xét xử lần này, công tố viên cho biết đã hoàn tất hồ sơ. Tuy nhiên, về phía luật sư bào chữa cho hai bị cáo, họ vẫn chưa nhận được các tài liệu theo yêu cầu, trong đó có kết quả khám nghiệm tử thi nạn nhân Kim Chol và băng ghi hình tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2, nơi xảy ra vụ án mạng. Bên công tố viên cho hay, các tài liệu mà các luật sư yêu cầu sẽ được cung cấp tại phiên xét xử sắp tới.

Cảnh sát canh gác bên ngoài tòa án ở Sepang, Malaysia. Ảnh: AP
Cảnh sát canh gác bên ngoài tòa án ở Sepang, Malaysia. Ảnh: AP

Bà Maridam cho biết, sức khỏe của nghi phạm Đoàn Thị Hương tốt. Nghi phạm có chút lo lắng khi nói rằng mình đã ở trong tù lâu và không biết tình hình sẽ như thế nào.

Trước đó, ngày 13/2, công dân Triều Tiên có tên trên hộ chiếu là Kim Chol, được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 khi đang chờ chuyến bay đi Macau, Trung Quốc. 

Một loạt nghi phạm đã bị cơ quan chức năng Malaysia bắt giữ để phục vụ công tác điều tra, trong đó có Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah. Tại các phiên xét xử trước đó, cũng diễn ra tại Tòa án Sepang, hai nữ nghi phạm này bị cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên và theo luật Malaysia sẽ phải đối mặt với án tử hình nếu bị kết tội./.

Lan Hạ

(Theo AP)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.