Chỉ vì tiết kiệm 5.000 bảng Anh, cả tòa nhà thành tro bụi

Ngày 16/6, một hợp đồng mà một chủ thầu xây dựng đệ trình lên Hội đồng thành phố London để phê duyệt việc tân trang tòa nhà Grenfell được tiết lộ và gây sốc với chi tiết họ đã sử dụng nguyên liệu sơn phủ tòa nhà rẻ tiền hơn, tiết kiệm được 5.000 bảng Anh (khoảng 150 triệu đồng).

Tòa nhà Grenfell trước (bên trái) và sau khi ốp tấm nhựa chống cháy và lớp sơn phủ dễ bắt lửa (ảnh nhỏ). Ảnh: Daily Mail.
Tòa nhà Grenfell trước (bên trái) và sau khi ốp tấm nhựa chống cháy và lớp sơn phủ dễ bắt lửa (ảnh nhỏ). Ảnh: Daily Mail.

Nhiều người dân Anh phẫn nộ khi nhìn thấy bản hợp đồng này vì để giảm giá thành sửa chữa, người ta đã dùng loại sơn phủ dễ bắt lửa khiến cả tòa nhà nhanh chóng bắt lửa trong trận hỏa hoạn vừa qua. Theo bản hợp đồng vừa được tiết lộ,  tổng chi phí tân trang tòa nhà Glenfell là 8,6 triệu bảng Anh, trong đó chi phí để ốp tấm nhựa bên ngoài tòa nhà ngốn 2,5 triệu bảng Anh.

Tấm ốp nhựa bên ngoài tòa nhà gồm tấm nhựa cách nhiệt và lớp sơn phủ bên ngoài. Theo đề xuất của nhà thầu với Hội đồng thành phố, họ sẽ dùng sơn phủ bình thường, thay vì loại sơn phủ chống cháy với giá thành rẻ hơn 2 bảng Anh/m2. Như vậy, với mặt tiền tòa nhà Grenfell hơn 2.000 m2, sẽ tiết kiệm được 5.000 bảng Anh.

Một nhân viên bán hàng cho hãng Reynobond (Mỹ) nói với The Times rằng, loại sơn phủ ngoài và lõi nhựa PE được sử dụng cho chung cư Grenfell đã bị cấm sử dụng tại các tòa nhà cao tầng ở Mỹ. FR chống cháy, nhưng nhựa PE có thể cháy. Các tấm nhựa PE phù hợp tiêu chuẩn của Anh nhưng bị cấm ở Đức, Mỹ.Loại sơn phủ này từng dẫn tới cháy tòa nhà Mermoz Tower Roubaix ở Pháp năm 2012 và tháp 34-Tamweel ở Dubai cùng năm đó. Người ta tin rằng, lớp phủ ngoài này góp phần  gây nên các vụ hỏa hoạn tương tự khắp thế giới.

Các nghị sỹ đảng Dân chủ Tự do ngày 16/6 kêu gọi dỡ bỏ loại vỏ bọc và sơn phủ bắt lửa giống như đã sử dụng tại tòa nhà Grenfell và nên cấm sử dụng trên toàn nước Anh.Nghị sỹ đảng Dân chủ Tự do Tom Brake nói: “Chỉ  vì tiết kiệm 5.000 bảng mà những cái chết thảm khốc này không thể  ngăn chặn. Chính phủ phải khẩn trương đưa các tiêu chuẩn về an toàn cháy của Anh cho phù hợp tiêu chuẩn quốc tế. Có vẻ như nhà của người dân đã bị biến thành cái bẫy chết người vì chúng được trang bị giá rẻ. Điều này hoàn toàn không chấp nhận được và không bao giờ được phép xảy ra lần nữa”.

Toàn bộ số tiền tân trang tòa nhà là tiền đóng thuế của dân. Thế nhưng, những kiến nghị của họ gửi lên hội đồng thành phố đều bị phớt lờ. Báo chí Anh truy tìm nhà thầu Rydon và cho rằng, công ty này  đã vớ được một hợp đồng béo bở từ việc giảm giá thành cho dễ trúng thầu.

Theo điều tra của tờ Daily Mirror, lớp sơn phủ dễ cháy như ở tòa nhà Grenfell được mệnh danh “vỏ bọc giết người”, đang được sử dụng rộng rãi ở Anh. Ước tính có tới 30.000 tòa nhà khắp nước Anh sử dụng loại vật liệu này, trong đó có 87 nhà cao tầng.Kiến trúc sư và chuyên gia về hỏa hoạn Sam Webb nói: “Nó rõ ràng không đáp ứng các quy định về xây dựng của London và nếu đúng như vậy thì ai đó phải bị bỏ tù”.

Theo TPO

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.