Đảng Bảo thủ không giành đa số, thủ tướng Anh bị kêu gọi từ chức

Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh Theresa May đã chắc chắn mất thế đa số trong cuộc bầu cử ngày 8/6 và không thể tự thành lập chính phủ khiến Anh ở trong tình thế có quốc hội treo.

Theo Reuters, trong số 643/650 ghế nghị sĩ đã được công bố, đảng Bảo thủ chỉ chiến thắng ở 313 ghế, dù là đảng có nhiều ghế nhất nhưng chắc chắn không đủ quá bán để tự thành lập chính phủ. Công đảng, đối thủ lớn nhất của đảng Bảo thủ, thắng 260 ghế. Tình thế không một đảng phái nào có đủ ghế để tự thành lập chính phủ gọi là quốc hội treo.

Vào thời điểm Anh bắt đầu đàm phán rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) chỉ còn 10 ngày, hiện vẫn chưa rõ các đảng nào sẽ liên minh thế nào để thành lập chính phủ và định hướng cho quá trình rời khỏi EU.

Thủ tướng Theresa May đang đứng trước áp lực từ nhiều phía phải từ chức tuy nhiên bà thể hiện không có ý định này.

Dang Bao thu khong gianh da so, thu tuong Anh bi keu goi tu chuc hinh anh 1
Thủ tướng May thắng lại ghế của bà trong nghị viện nhưng đảng Bảo thủ mất thế đa số. Ảnh: Reuters.

Lãnh đạo Công đảng Jeremy Corbyn kêu gọi May từ chức sau khi đã làm "mất phiếu bầu, mất sự ủng hộ và mất niềm tin".

Anna Soubry, một nghị sĩ đảng Bảo thủ, nói rằng thủ tướng Anh đang ở trong "tình thế khó khăn" sau một "chiến dịch tranh cử tồi tệ".

Bà May chính là người đã kêu gọi tiến hành bầu cử sớm 3 năm. Giờ đây, khi đảng Bảo thủ không thể chiếm đa số trong Hạ viện, quyết định của bà May bị chỉ trích đã hủy hoại thế đa số mong manh của đảng Bảo thủ tại Hạ viện.

"Việc xảy ra hoàn toàn ngược lại với mục đích của May khi bà tổ chức bầu cử sớm. Giờ đây bà ấy phải bắt đầu tiến trình đàm phán Brexit ở thế yếu hơn", AFP dẫn lời giáo sư Tony Travers ở Trường Kinh tế London (Anh) nói.

Theo BBC, Thủ tướng May đã kêu gọi bầu cử sớm để củng cố sự ủng hộ trong nghị viện trước khi bắt đầu đàm phán Brexit. Bà May nói rằng nếu không tổ chức bầu cử sớm, các nghị sĩ Công đảng, đảng Quốc gia Scotland và đảng Dân chủ Tự do trong nghị viện có thể gây khó khăn cho quá trình đàm phán.

Một biên tập viên chính trị của BBC nói rằng May không có ý định từ chức trong hôm nay. Dù vậy, biên tập viên này không rõ thủ tướng đã đưa ra quyết định cuối cùng hay chưa. 

46 triệu cử tri ở 650 khu vực bầu cử trên khắp Anh, Xứ Wales, Scotland và Bắc Ireland sẽ bỏ phiếu để chọn ra đại diện của họ tại nghị viện Anh. 

Theo CNN, trong hệ thống chính trị Anh, thủ tướng là người đứng đầu của đảng phái có đủ ghế trong hạ viện để thành lập chính phủ. Họ sẽ cần đạt được đa số ghế trong Hạ viện, tức 326 ghế.

Cuộc bầu cử Quốc hội ở Anh đã được ấn định trước thời hạn vào ngày 8/6 thay vì đợi đến năm 2020. Cuộc bầu cử diễn ra sau một năm có thể xem là "kịch tính" bậc nhất trong lịch sử nước Anh.

Cách đây gần 1 năm, cử tri Anh bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) hay còn gọi là Brexit. Đất nước này cũng gánh chịu hàng loạt vụ tấn công khủng bố trong thời qua, gần nhất là vụ đâm xe rồi chém người trên cầu ở London hôm 3/6.

Theo Zing

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.