Hàn Quốc phát hiện UAV nghi của Triều Tiên ở biên giới

Quân đội Hàn Quốc phát hiện một máy bay không người lái nghi của Triều Tiên rơi gần biên giới hai nước.

han-quoc-phat-hien-uav-nghi-cua-trieu-tien-o-bien-gioi

Chiếc UAV được tìm thấy trên vùng núi tỉnh Gangwon. Ảnh: Reuters.

Bộ tổng tham mưu quân đội Hàn Quốc ngày 9/6 tuyên bố thu được một máy bay không người lái (UAV) tại một khu rừng ở tỉnh Gangwon, gần biên giới phía đông. UAV, có khả năng là của Triều Tiên, được cư dân địa phương phát hiện khi lên núi, Yonhap đưa tin.

"Dự kiến mất khoảng 10 ngày để phân tích UAV này", quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết. Kiểm tra tại chỗ cho thấy nó có hình dáng và kích thước tương đồng với mẫu UAV của Triều Tiên rơi xuống đảo Baengnyeong hồi tháng 3/2014. Nó dài 1,8 m, sải cánh 2,4 m và được trang bị một máy quay.

Báo cáo của Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc công bố hồi đầu năm nhận định Triều Tiên đang phát triển khoảng 1.000 UAV để bù đắp cho những hạn chế của không quân, tăng cường khả năng trinh sát và thực hiện các hành động mang tính khiêu khích.

UAV Triều Tiên rơi trên lãnh thổ Hàn Quốc hồi năm 2014

Năm 2014, Hàn Quốc phát hiện ba UAV được cho là của Triều Tiên rơi ở khu vực biên giới. Các UAV mang theo máy ảnh, được cho là dùng để do thám các cơ sở quân sự và phủ Tổng thống Hàn Quốc. Bình Nhưỡng phủ nhận cáo buộc của Seoul rằng UAV của họ đã xâm phạm không phận Hàn Quốc.

Các mẫu UAV này tuy có thiết kế thô sơ nhưng đều vượt qua mạng lưới phòng không Hàn Quốc ở khu vực biên giới. Sau sự cố năm 2014, Hàn Quốc bắt đầu phát triển biện pháp chống UAV như radar bắt thấp và vũ khí laser. Tuy nhiên, vũ khí laser chống UAV chỉ có thể hoàn thiện vào năm 2021.

Hàn Quốc cho biết ngày càng nhiều UAV của Triều Tiên được phát hiện ở khu vực biên giới, với tần suất khoảng 7 - 8 chiếc/ngày.

Theo VNE

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.