IS mất thành trì cuối cùng ở 'chảo lửa' Aleppo

Quân đội Syria và các tay súng thuộc phong trào Hezbollah hôm nay 4/6 đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn Maskanah, thành trì cuối cùng của phiến quân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Aleppo, Syria.

(Ảnh minh họa: Aljazeera)
(Ảnh minh họa: Aljazeera)

Tổ chức giám sát nhân quyền Syria hôm nay 4/6 cho biết, quân đội Syria cùng với các tay súng thuộc phong trào Hezbollah đã tiến vào thị trấn Maskanah ở tỉnh Aleppo.

Theo Tổ chức giám sát nhân quyền, phiến quân IS và gia đình của chúng đã rút khỏi Maskanah trước khi quân đội cắt đứt tuyến đường giữa thị trấn này với tỉnh miền bắc Raqqa và giành kiểm soát hoàn toàn thị trấn.

Sau khi tiến vào Maskanah rạng sáng hôm nay, quân đội Syria tiến hành rà soát chất nổ và bom đề phòng IS có thể gài lại trước khi rút đi.

Việc giành lại Maskanah là chiến thắng mới nhất trong chuỗi chiến thắng của quân đội Syria và đồng minh nhằm chấm dứt sự hiện diện của IS ở Aleppo, mở đường để quân đội tiến vào Raqqa.

Theo Dân trí

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.