Mỹ mong muốn hàn gắn quan hệ với Nga

(Baonghean.vn)- Ngày 6/6, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu ông tái xây dựng mối quan hệ giữa nước này với Nga, đồng thời không cho phép tình trạng rối loạn chính trị xung quanh cáo buộc Moskva dính líu tới chiến dịch tranh cử của ông Trump làm cản trở nỗ lực hàn gắn quan hệ Nga-Mỹ.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Wellington (New Zealand) sau cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Bill English, Ngoại trưởng Mỹ Tillerson cho biết mối quan hệ giữa Mỹ và Nga đã xuống mức thấp kỷ lục và ngày càng đi xuống, và Tổng thống Mỹ đã yêu cầu ông nỗ lực làm ổn định mối quan hệ và tái xây dựng lòng tin.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (phải) cùng với Thủ tướng New Zealand Bill English tại Wellington. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (phải) cùng với Thủ tướng New Zealand Bill English tại Wellington. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Tillerson cho biết ông không thể bình luận chi tiết về cuộc điều tra Nga bởi ông không có thông tin trực tiếp. Theo ông Tillerson, Tổng thống Trump không cho phép để những “lùm xùm chính trị” này cản trở nỗ lực hàn gắn quan hệ với Nga. 

Đề cập tới những dòng trạng thái khiêu khích trên Twitter của Tổng thống Trump, trong đó có việc nhà lãnh đạo Mỹ chỉ trích Thị trưởng London sau vụ tấn công khủng bố khiến 7 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương tại Cầu London cuối tuần qua.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cho biết: “Tổng thống có cách thức giao tiếp độc đáo với người Mỹ, và toàn thế giới. Và điều đó giúp ông ấy rất nhiều, và tôi không có ý định khuyên ông ấy về cách giao tiếp. Điều đó phụ thuộc vào ông ấy”.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Nga đã xuống mức thấp kỷ lục kể từ thời Chiến tranh Lạnh. Ảnh: Getty
Mối quan hệ giữa Mỹ và Nga đã xuống mức thấp kỷ lục kể từ thời Chiến tranh Lạnh. Ảnh: Getty

Về phần mình, Thủ tướng New Zealand English cho biết ông tin tưởng vào cam kết của Mỹ can dự vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chuyến thăm New Zealand của Ngoại trưởng Mỹ được thực hiện sau khi ông thăm Australia cùng với Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis./.


Lan Hạ

                   (Theo AP)

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân