'Nga sẵn sàng cho phép cựu giám đốc FBI tị nạn'

Đó là phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc hỏi đáp thường niên diễn ra hôm 15/6 tại thủ đô Moscow.

Theo hãng tin RT, bình luận về việc cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey khi đang lãnh đạo FBI ghi âm cuộc nói chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump rồi sau đó chuyển cho báo chí là hành động "rất kỳ lạ".

“Ông Comey đột nhiên nói rằng, ông ấy đã ghi lại cuộc đối thoại với Trump và sau đó tiết lộ cho truyền thông, việc đó thật kỳ lạ”, Tổng thống Nga nhận xét.

Nga, Putin, Tổng thống Nga Putin, Donald Trump
Cuộc hỏi đáp hôm 15/6. (Ảnh: RT)

Ông Putin cho rằng, ông Comey không khác gì cựu nhà thầu Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ Edward Snowden. Do vậy, nếu xảy ra trường hợp truy tố nào nhằm vào ông Comey thì Nga sẵn sàng cung cấp nơi trú ẩn cho cựu Giám đốc FBI.

“Chúng tôi sẵn sàng cho Comey tị nạn chính trị, nếu ông ấy bị truy tố ở Mỹ", ông Putin nói thêm.

Cũng trong cuộc hỏi đáp, khi bình luận về phiên điều trần của cựu Giám đốc FBI James Comey trước Quốc hội Mỹ, người đứng đầu nước Nga nói, ông Comey đã không đưa ra bằng chứng nào chứng minh Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Ông lưu ý, có thể trỏ tay vào bất cứ điểm nào trên thế giới cũng đều thấy có lợi ích của Mỹ. "Chúng tôi có quan điểm riêng của mình, chúng tôi phát biểu ý kiến một cách cởi mở, chứ không có những hoạt động lật đổ bí mật", ông nói.

Trong một diễn biến khác, hôm 15/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có phản ứng trước việc truyền thông Mỹ đưa tin cựu Giám đốc FBI Robert Mueller đang tiến hành điều tra khả năng ông Trump cố tình ngăn cản cơ quan tư pháp.

“Họ (truyền thông) đã dựng lên sự đồng lõa giả mạo với câu chuyện về người Nga. Không tìm ra bằng chứng nào, giờ họ lại dựng chuyện ngăn cản cơ quan tư pháp về chính câu chuyện giả mạo đó”, ông Trump chia sẻ trên Twitter.

Cựu Giám đốc FBI Mueller hiện là công tố viên đặc biệt, giám sát cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ. Báo Washington Post hôm 14/6 đưa tin rằng ông Mueller đang điều tra ông Trump về khả năng cản trở công lý.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.