Singapore cảnh báo mối đe dọa khủng bố đang ở mức cao nhất

(Baonghean.vn)- Ngày 1/6, chính quyền Singapore cho biết mối đe dọa khủng bố tại thủ đô nước này đang ở mức cao nhất.

Một cuộc diễn tập chống khủng bố tại khu mua sắm ở Singapore. Ảnh: AP
Một cuộc diễn tập chống khủng bố tại khu mua sắm ở Singapore. Ảnh: AP

Trong một bản báo cáo đầu tiên đánh giá về mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố, Bộ Nội vụ Singapore nhấn mạnh:

“Mối đe dọa khủng bố tại Singapore vẫn duy trì ở mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Mặc dù chưa có thông tin tình báo đáng tin cậy nào cho thấy một vụ tấn công khủng bố sắp xảy ra vào thời điểm này, song các cơ quan an ninh của chúng tôi vẫn duy trì cảnh giác cao”.

Báo cáo cũng cho biết Singapore là “mục tiêu chính” của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) bởi nước này tham gia vào liên minh quốc tế chống chủ nghĩa khủng bố, và đại diện cho nhiều điều mà IS căm ghét.

IS, vốn có liên hệ tới một số cuộc tấn công khủng bố khắp Đông Nam Á, bao gồm các cuộc tấn công hồi năm ngoái tại thủ đô Jakarta (Indonesia) và Kuala Lumpur (Malaysia), “đã cho thấy Singapore rơi vào tầm ngắm của chúng”.

Hồi năm ngoái, có thông tin đáng tin cậy cho rằng các phiến quân IS cân nhắc thực hiện một cuộc tấn công khủng bố tại Singapore vào nửa đầu năm 2016 và giới chức Singapore đã phanh phui âm mưu này.

Cho đến nay có 2 công dân Singapore tới Syria gia nhập thánh chiến. Còn kể từ năm 2015, có 14 công dân Singapore bị nhiễm tư tưởng cực đoan hóa của IS./.

Lan Hạ

(Theo Kyodo)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.