Tại sao nước Anh luôn bầu cử vào thứ 5?

(Baonghean.vn)- Các cử tri Anh sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn vào ngày 8/6 do Thủ tướng Theresa May kêu gọi hồi tháng 4 vừa qua. Vậy tại sao “xứ sở sương mù” lại chọn ngày bỏ phiếu là thứ 5?

Thủ tướng Anh Theresa May sẽ đi bỏ phiếu vào ngày hôm nay. Ảnh: AP
Thủ tướng Anh Theresa May sẽ đi bỏ phiếu vào ngày hôm nay. Ảnh: AP

Có rất nhiều truyền thuyết bầu cử trên khắp thế giới- ví dụ Mỹ tiến hành bầu cử Tổng thống vào thứ 3 đầu tiên sau ngày 1/11, còn ở Pháp luôn luôn là ngày Chủ nhật.

Còn tại Anh, cử tri luôn đi bỏ phiếu vào thứ 5. Lý giải cho điều này chúng ta phải quay lại thời kỳ những năm 1930. Chuyên gia về bầu cử Ian McAllister tới từ Australia cho biết lý do truyền thống cho việc tổ chức bầu cử vào thứ 5 bởi đó là ngày họp chợ.

Ông nêu rõ: “Quay về thế kỷ thứ 19, thứ 5 là ngày họp chợ. Khi đó đa số người dân sẽ tập trung tại đây.  Vào ngày này, tất cả mọi người từ các nơi sẽ tụ tập ở thị trấn, do đó đây là ngày hiển nhiên để tổ chức bầu cử”.

Còn một số giả thuyết khác cho rằng chọn thứ 5 để không trùng với các ngày lễ Nhà thờ, khi đó mọi người sẽ không bị những bài thuyết giáo làm ảnh hưởng đến tâm lý bầu cử. Còn giả thuyết khác cho rằng chọn thứ 5 để tránh ngày trả lương, thường là vào thứ 6, khi đó mọi người sẽ tụ tập ở các quán rượu ăn mừng.

Khoảng 46,9 triệu cử tri Anh đăng ký đi bỏ phiếu tại hơn 40.000 điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử trước thời hạn. Ảnh: Getty
Khoảng 46,9 triệu cử tri Anh đăng ký đi bỏ phiếu tại hơn 40.000 điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử trước thời hạn. Ảnh: Getty

Chuyên gia McAllister còn nêu một giả thuyết khác nữa: “Bỏ phiếu vào thứ 5 có nghĩa bạn sẽ có kết quả vào tối muộn cùng ngày, và chính phủ mới sẽ nhậm chức vào thứ 6, điều đó tạo cơ hội cho chính quyền mới bổ nhiệm thành viên, Thủ tướng có thể chuyển tới số 10 phố Downing, nếu thủ tướng đương nhiệm mất chức thì thứ 6 là ngày để chuyển ra khỏi văn phòng Thủ tướng, và mọi thứ sẽ sẵn sàng vào lúc 9h sáng thứ 2, bắt đầu một tuần làm việc bình thường”.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa vào 7h sáng cho tới 10h tối ngày 8/6 để mọi người có thể đi làm bình thường vào ngày này. Tuy nhiên, việc bỏ phiếu vào thứ 5 sẽ khiến tỷ lệ đi bỏ phiếu thấp hơn so với ngày cuối tuần./.

Lan Hạ

(Theo ABC)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.