Tàu hải quân Mỹ tăng thời gian lưu lại Biển Đông, thách thức chính quyền Bắc Kinh

(Baonghean.vn)- Ngày 15/6, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Scott Swift cho biết các tàu hải quân nước này sẽ tăng thời gian lưu lại khu vực Biển Đông trong năm nay.

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Scott Swift. Ảnh: Reuters
Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Scott Swift. Ảnh: Reuters

Thông tin này được ông Swift đưa ra khi ở Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc - nơi tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Sterett mới ghé thăm. Đây là tàu chiến đầu tiên của Mỹ thăm Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền hồi đầu năm.

Phát biểu với báo giới, Đô đốc Swift cho biết số ngày các tàu Mỹ lưu lại Biển Đông sẽ lên tới tổng cộng 900 ngày trong năm nay, tăng so với mức trung bình khoảng 700 ngày/năm. Điều này ghi nhận việc tăng số lượng các nhóm tàu sân bay tạm thời hoạt động ở Thái Bình Dương.

Ông Swift nhấn mạnh: "Chúng tôi đã tăng số lượng nhóm tàu tấn công hoạt động ở Thái Bình Dương, điều dẫn tới việc tăng số lượng ngày của các tàu hoạt động tại khu vực này trong năm nay. Con số này có thể sẽ thấp hơn năm tới".

Trước đó, ông Swift và các quan chức khác của Mỹ từng cho biết không có sự thay đổi nào đối với các hoạt động vì tự do hàng hải của hải quân Mỹ dưới thời Tổng thống Trump.

Hồi tháng 5 vừa qua, một tàu chiến Mỹ thực hiện một “cuộc diễn tập cứu người rơi khỏi tàu” khi tiến vào khu vực 12 hải lý quanh đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Động thái này được cho là hành động thách thức mạnh mẽ nhất của Mỹ đối với tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên vùng biển chiến lược kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức./.

Lan Hạ

(Theo Reuters)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.