Tin tặc ủng hộ IS tấn công hàng loạt website chính phủ Mỹ

Hôm qua (25/6), nhiều website của chính phủ Mỹ, đa số ở bang Ohio, bị tấn công với một thông điệp ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Một thông điệp được đăng trên website của Thống đốc bang Ohio, chính trị gia đảng Cộng hòa John Kasich, viết rằng: “Ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm, Trump, ngươi và tất cả những người của ngươi [sẽ phải chịu trách nhiệm] vì mỗi giọt máu nhỏ xuống ở những nước Hồi giáo”.

tin tac ung ho is tan cong hang loat website chinh phu my hinh 1
Website của Thống đốc bang Ohio bị thay bằng thông điệp của một nhóm tin tặc ủng hộ IS. Ảnh: Twitter.

Thông điệp do một nhóm tin tặc tự xưng là “Đội hệ thống Dz” (Team System Dz) kết thúc bằng tuyên bố: “Tôi yêu Nhà nước Hồi giáo”.

Thông điệp tương tự cũng được đăng trên các website của chính phủ ở thị trấn Brookhaven (New York) và website của hạt Howard (Maryland). Trong quá khứ, Team System Dz từng tuyên bố chịu trách nhiệm về các vụ tấn công tương tự ở hạt Richland (Wisconsin) và những nơi khác như Aberdeen (thành phố đông dân thứ 3 của Scotland) và Thụy Điển.

Một số website khác của chính phủ Mỹ ở Ohio cũng bị tấn công, trong đó có trang của phu nhân Thống đốc, bà Karen Kasich, website chương trình y tế công Mediaid, trang của cơ quan khôi phục và sửa chữa bang Ohio, trang của Ủy ban kiểm soát các sòng bạc.

“Tất cả các máy chủ bị ảnh hưởng đã được ngắt mạng và chúng tôi đang điều tra xem làm thế nào những tin tặc này lại có thể đột nhập vào các website đó”, một người phát ngôn chính quyền bang Ohio, ông Yon Hoyt, cho biết. “Chúng tôi cũng đang phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật để hiểu hơn về những gì đã xảy ra”.

Ông Hoyt cho biết, vụ tấn công ở Ohio xảy ra vào khoảng 11h sáng qua (25/6 theo giờ địa phương). Các website bị ảnh hưởng dự kiến hoạt động trở lại ngay trong ngày hôm nay.

Vụ tấn công này chỉ là một trong số những hoạt động khủng bố trên không gian mạng nhằm vào các tổ chức chính phủ và doanh nghiệp trên toàn cầu. Một số người cho rằng những vụ tấn công này chỉ đơn giản là hành vi quấy rối dù một số vụ thực sự làm gián đoạn công việc của chính phủ./.

Theo VOV

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.