Tổng thống Philippines rút khỏi các công việc công

(Baonghean.vn)- Ngày 15/6, người phát ngôn của Tổng thống Philippines thông báo Tổng thống Rodrigo Duterte đã quyết định rút khỏi các công việc công trong tuần này với lý do cảm thấy mệt mỏi và cần “lấy lại năng lượng”, trong bối cảnh các lực lượng chính phủ đang chiến đấu với lực lượng phiến quân tại khu vực miền Nam Philippines trong cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi ông lên nắm quyền.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: AFP
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: AFP

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Tổng thống Ernesto Abella cho biết: “Ông ấy cần ít thời gian nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng”. Theo ông Abella, Tổng thống Duterte quyết định nghỉ ngơi một thời gian vì lịch trình khắt khe kể từ khi bùng phát giao tranh giữa quân chính phủ và lực lượng phiến quân, bao gồm các chuyến thăm định kỳ tới các trại lính và bệnh viện để hỗ trợ binh lính.

Ông Abella cho biết chưa xác định ngày Tổng thống Duterte sẽ nối lại công việc công của mình, mặc dù ông quả quyết Tổng thống vẫn khỏe mạnh. Ngay từ khi tranh cử hồi năm ngoái, Tổng thống Duterte liên tục báo bỏ thông tin ông đang bị bệnh ung thư. 

Ông Duterte, 72 tuổi, đã không xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 11/6 vừa qua và không có mặt như kế hoạch tại lễ kỷ niệm Ngày Độc lập tại Manila ngày 12/6, làm dấy lên đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông. Lần cuối cùng ông Duterte xuất hiện là ở thành phố miền Nam Cagayan de Oro, khi ông đến thăm các binh sỹ bị thương trong cuộc giao tranh với các tay súng thuộc lực lượng Hồi giáo cực đoan liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), vốn đã bước sang tuần thứ 4./.

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.