Tổng thống Putin làm gì nếu có cỗ máy thời gian?

Trong màn hỏi đáp hàng năm lần thứ 15 diễn ra hôm 15/6, ngoài những câu hỏi về chính sự, Tổng thống Nga Putin đã nhận được câu hỏi khá ngộ nghĩnh của một bé gái 12 tuổi.

"Ông sẽ đi đâu nếu có một cỗ máy thời gian?", bé gái đặt câu hỏi.

Người đứng đầu nước Nga đáp lại rằng ông thích là một nhà quan sát thụ động hơn và không muốn có cơ hội thay đổi bất cứ thứ gì trong quá khứ cũng như trong tương lai. Dù vậy, ông sẽ muốn chứng kiến St.Petersburg được dựng lên như thế nào và Cuộc chiến Vệ Quốc vĩ đại đã thắng lợi ra sao.

Tổng thống Putin cũng nhận được những câu hỏi mang tính cá nhân, liên quan tới cháu ngoại của ông.

Nga, Putin,Tổng thống Nga
Ảnh: RT

"Tôi muốn các cháu lớn lên như những người bình thường, giao tiếp với những đứa bé khác chứ không phải là "con ông cháu cha". Nếu tôi nói tên, tuổi thì các cháu sẽ bị nhận ra ngay và điều đó sẽ bất lợi cho sự phát triển của chúng".

Tổng thống Putin cũng trả lời câu hỏi liên quan tới việc đôi khi có người cố tìm cách lừa dối ông.

"Tất cả mọi người ngồi đây đều đã có lần trải qua cảm giác bị ai đó đang cố lừa dối mình. Bạn có, tôi có, điều đó xảy ra với tất cả mọi người. Tôi cũng là con người, đôi khi mọi người cố lừa dối tôi", ông chia sẻ.

Người đứng đầu nước Nga nói thêm, ông cố tìm hiểu động cơ của người đó trước khi có phản ứng. Và, ông "sẽ không bao giờ quên việc đó".

Nhà lãnh đạo nước Nga cũng nhận được một số câu hỏi lạ như: "Con cá lớn nhất mà ông từng câu được nặng bao nhiêu cân?". Ông đáp, "20kg, dù một số người vẫn còn nghi ngờ về trọng lượng chính xác của nó".

"Nhà lãnh đạo nào bắt tay chặt nhất?". Tổng thống Putin đáp: "Sức mạnh của một nhà lãnh đạo không phải được đong đếm bằng cái bắt tay mà là sự cống hiến và thái độ của người đó với vận mệnh của người dân, sự cống hiến của người đó khi lãnh đạo mới là sức mạnh".

Theo Sputnik, trong màn hỏi đáp năm nay, Tổng thống trả lời tổng cộng 73 câu trong vòng 4 giờ. Như mọi năm, các câu hỏi liên quan tới vấn đề xã hội là phổ biến nhất, song cũng có những câu hỏi thú vị liên quan tới chính sách quan hệ quốc tế, về đời tư.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.