Tổng thống Putin: Nga không coi Mỹ là kẻ thù

(Baonghean.vn)- Ngày 15/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga không coi Mỹ là kẻ thù của mình, mà trái lại bày tỏ mong muốn bình thường hóa quan hệ với Washington.

 » Tổng thống Putin tiết lộ bí mật cuộc sống gia đình
 

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia buổi đối thoại trực tuyến với người dân. Ảnh:AP
Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia buổi đối thoại trực tuyến với người dân. Ảnh: AP

Phát biểu trong buổi đối thoại trực tuyến với người dân lần thứ 15, Tổng thống Putin cho biết Moskva và Washington có thể hợp tác trong các nỗ lực ngăn chặn việc phổ biến hạt nhân và các vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong đó bao gồm vấn đề tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Theo ông Putin, hai nước cũng có thể hợp tác để đối phó với vấn đề nghèo đói toàn cầu và nỗ lực ngăn chặn biến đổi khí hậu. 

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga hy vọng Washington có thể đóng “vai trò tích cực” trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. 

Một lần nữa, Tổng thống Putin bác bỏ mọi cáo buộc nước này can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, cho rằng Moskva đã bày tỏ quan điểm công khai và không tham gia bất kỳ hành động ngầm nào. 

Đề cập tới kế hoạch trong trung hạn của Nga tại Syria, Tổng thống Nga cho biết nước này lên kế hoạch tăng cường khả năng tác chiến của các lực lượng vũ trang Syria, theo đó cho phép tái bố trí binh lính Nga tới các căn cứ hiện tại của Nga và giảm sự hiện diện quân sự tại Syria.

Tuy nhiên, không quân Nga sẽ vẫn hỗ trợ lực lượng Syria ở nơi nào cần thiết. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh: “Chúng tôi đặt mục tiêu thiết lập một tiến trình giải pháp chính trị (tại Syria) giữa tất cả các bên liên quan”.

Tổng thống Putin cho biết thêm việc xây dựng cây cầu nối giữa lục địa Nga với bán đảo Crimea vẫn đang được thực hiện đúng theo kế hoạch. 

Về vấn đề phát triển khu vực Bắc Cực, Tổng thống Putin tuyên bố: “Bắc cực là khu vực quan trọng nhất của Nga có tiềm năng to lớn, bởi đến năm 2050 khoảng 30% tất cả hydrocarbon sẽ được khai thác tại khu vực này”.

Theo ông Putin, có thể tự tin nói rằng sức mạnh và khả năng của nước Nga sẽ gắn chặn với Bắc cực. Do đó, ông Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm chủ quyền của Nga, an ninh hoạt động kinh tế và các tuyến vận tải ở khu vực Bắc cực thuộc Nga.

Trên phương diện khả năng phòng thủ ông Putin cũng đánh giá đây là khu vực cực kỳ quan trọng./.

Lan Hạ

(Theo AFP, Reuters, AP)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.