10 quốc gia nhiều triệu phú nhất thế giới

(Baonghean.vn) - Các gia đình triệu phú chỉ chiếm 0,9% dân số thế giới nhưng nắm giữ tới 39% tổng tài sản toàn cầu. Dưới đây là danh sách 10 quốc gia, và vùng lãnh thổ có tỉ lệ hộ gia đình triệu phú đôla lớn nhất thế giới.

1. Mỹ

Mỹ đạt kỷ lục là quốc gia có nhiều triệu phú nhất thế giới. 13.554.000 triệu phú/245,97 triệu dân là con số đáng khâm phục của quốc gia này.
Mỹ đạt kỷ lục là quốc gia có nhiều triệu phú nhất thế giới. 13.554.000 triệu phú/245,97 triệu dân là con số đáng khâm phục của quốc gia này.

2. Nhật Bản

Đứng thứ hai trong danh sách này là Nhật Bản. Cũng không kém Mỹ, với số triệu phú 2.826.000 người/104,22 triệu. Theo thống kế, tài sản trung bình của mỗi người lớn tuổi ở nước này là 120.493 USD.
Đứng thứ hai trong danh sách này là Nhật Bản. Cũng không kém Mỹ, với số triệu phú 2.826.000 người/104,22 triệu. Theo thống kế, tài sản trung bình của mỗi người lớn tuổi ở nước này là 120.493 USD.

3. Vương quốc Anh

Dù số dân chỉ 48.99 triệu người nhưng Vương quốc Anh có đến 2.225.000 triệu phú.
Dù số dân chỉ 48.99 triệu người nhưng Vương quốc Anh có đến 2.225.000 triệu phú.

4. CHLB Đức

Đức là quốc gia có nhiều triệu phú đứng thứ tư trên thế giới. 1.637.000 triệu phú/ 67.07 triệu dân cũng là con số ấn tượng khiến nhiều người bất ngờ.
Đức là quốc gia có nhiều triệu phú đứng thứ tư trên thế giới. 1.637.000 triệu phú/67.07 triệu dân cũng là con số ấn tượng khiến nhiều người bất ngờ.

5. CH Pháp

Nước Pháp có đến 1.617.000 triệu phú.
Nước Pháp có đến 1.617.000 triệu phú.

6. Trung Quốc

Là một trong những cường quốc lớn nhất thế giới, Trung Quốc có 1.590.000 triệu phú/1,023 tỷ dân.
Là một trong những cường quốc lớn nhất thế giới, Trung Quốc có 1.590.000 triệu phú/1,023 tỷ dân.

7. Italia

Nước Ý có 1.132.000 triệu phú/ 49,3 triệu số dân. Trung bình một người trưởng thành sở hữu khối tài sản trị giá: 104.105 USD.
Italia có 1.132.000 triệu phú/49,3 triệu số dân. Trung bình một người trưởng thành sở hữu khối tài sản trị giá: 104.105 USD.

8.Canada

Canada chỉ có 28 triệu người nhưng có đến 1.117.000 triệu phú. Theo thống kê trung bình một người trưởng thành ở nước này sở hữu khối tài sản trị giá 96.664 USD.
Canada chỉ có 28 triệu người nhưng có đến 1.117.000 triệu phú. Theo thống kê trung bình một người trưởng thành ở nước này sở hữu khối tài sản trị giá 96.664 USD.

9. Australia 

Nước Úc có 1.060.000 triệu phú/17,12 triệu dân số trưởng thành.
Australia có 1.060.000 triệu phú/17,12 triệu dân số trưởng thành.

10. Thụy Sỹ

Đứng vị trí thứ 10 trong danh sách lần này là đất nước Thụy Sĩ với số lượng 716.000 triệu phú/6,19 triệu dân số trưởng thành.
Đứng vị trí thứ 10 trong danh sách lần này là đất nước Thụy Sỹ với số lượng 716.000 triệu phú/6,19 triệu dân số trưởng thành.

Kim Ngọc

(Tổng hợp)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.