Dân số thế giới và những con số báo động

(Baonghean.vn) - Theo thống kê của Liên Hợp quốc, dân số thế giới đến ngày 22/3/2017 là 7,49 tỷ người. Ước tính dân số thế giới dự kiến ​​đạt 8 tỷ người vào năm 2023 và đạt 10 tỷ người năm 2056.

“Mặc dù tỷ lệ sinh trên toàn thế giới có xu hướng giảm, nhưng đà quay của bánh xe dân số vẫn còn đủ mạnh để đưa chúng ta cán mốc 10 tỷ người vào năm 2056” Jeffrey Jordan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của PRB cho biết. “Mặc dù vậy, vẫn tồn tại sự khác biệt đáng kể giữa các khu vực. Ví dụ tỷ lệ sinh rất thấp ở châu Âu mang đến sự sụt giảm dân số trong khi dân số của châu Phi dự kiến sẽ tăng gấp đôi “.

Ngày Dân số Thế giới, để nhắc nhở các quốc gia và mỗi người trên trái đất về nguy cơ dân số tǎng quá nhanh.
Ngày Dân số Thế giới, để nhắc nhở các quốc gia và mỗi người trên trái đất về nguy cơ dân số tǎng quá nhanh.
 

Dân số châu Phi dự kiến sẽ đạt 2,5 tỷ người vào năm 2050, trong khi dân số châu Mỹ sẽ chỉ tăng 223 triệu người và đạt 1,2 tỷ người. Châu Á sẽ tăng khoảng 900 triệu người để đạt con số 5,3 tỷ, còn châu Âu thì ngược lại, sẽ giảm từ 740 triệu xuống còn khoảng 728 triệu. Khiêm tốn nhất, Châu Đại Dương (bao gồm cả Úc và New Zealand) cũng sẽ tăng từ 40 triệu lên con số 66 triệu.

1. Những con số hiện tại

Nếu vẫn giữ đà tăng dân số như hiện nay, đến năm 2100 thế giới sẽ có hơn 11 tỷ dân.
Nếu vẫn giữ đà tăng dân số như hiện nay, đến năm 2100 thế giới sẽ có hơn 11 tỷ dân.

Hơn 25% dân số thế giới dưới 15 tuổi. Con số này là 41% ở các nước kém phát triển nhất và 16% ở các nước đã phát triển.

Nhật Bản có dân số già nhất, với hơn một phần tư công dân lớn hơn tuổi 65. Qatar và UAE là ở đầu kia của chiến tuyến, với mỗi khu vực chỉ có 1% trên tuổi 65.

10 nước có tỷ lệ sinh hàng đầu thế giới là các nước châu Phi cận Sahara, với gần như tất cả đều trên mức 6 trẻ em trên một phụ nữ, và nước đứng đầu là Cộng hòa Nige với tỷ lệ sinh là 7,6. Tại châu Âu, con số này trung bình chỉ là 1,6.

Quá nửa số dân hiện nay dưới 30 tuổi, thông số này có được từ dữ liệu của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ.
Quá nửa số dân hiện nay dưới 30 tuổi, thông số này có được từ dữ liệu của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ.

Tỷ lệ sinh ở Mỹ là 1,8 trẻ em trên một phụ nữ, giảm so với con số 1,9 vào năm 2014. Nhưng ở Mỹ, các nhà dân số học sử dụng khái niệm “Thay thế”, một khái niệm chính xác hơn tỷ lệ sinh để phản ánh sự tăng lên của thế hệ tiếp theo so với thế hệ hiện tại, không bao gồm các hiệu ứng của di cư, thì con số này là 2,1 trẻ em trên một phụ nữ.

Ba mươi ba quốc gia ở châu Âu và châu Á có nhiều người trên 65 tuổi hơn so với dưới 15 tuổi. Các nước có dân số “già” sẽ gặp nhiều thách thức trong chênh lệch cán cân lao động, chăm sóc y tế, gánh nặng cho quỹ hưu trí quốc gia, nhất là ở những nước nông nghiệp, công nghiệp nặng, đòi hỏi sức lao động con người và những nước có nhiều vấn đề về y tế và bảo hiểm xã hội.

2. Dân số thế giới những năm giữa thế kỷ 21

Không làm nhiều người ngạc nhiên khi biết dân số Trung Quốc vẫn lớn nhất trên thế giới, với con số 1,385 tỷ người.
Không làm nhiều người ngạc nhiên khi biết dân số Trung Quốc vẫn lớn nhất trên thế giới, với con số 1,385 tỷ người.

Tổng dân số của các nước kém phát triển nhất trên thế giới sẽ tăng gấp đôi vào năm 2050 đạt 1,9 tỷ người. Có 48 quốc gia thuộc nhóm này, dựa trên các tiêu chí của Liên Hiệp Quốc, hầu hết trong số đó ở châu Phi.

29 quốc gia sẽ có dân số tăng gấp đôi. Và bởi diện tích các quốc gia hầu như không đổi nên mật độ dân số cũng tăng lên như vậy. Gần như tất cả trong số này đều ở châu Phi.

42 nước dự kiến “đăng ký” giảm dân số. Những quốc gia này nằm rải rác khắp châu Á, Mỹ Latinh, và châu Âu. Một số nước châu Âu “cam kết” giảm đáng kể, chẳng hạn như Romania, được dự đoán sẽ có dân số 14 triệu người vào năm 2050, so với con số 20 triệu hiện nay. Dân số của Mỹ sẽ là 398 triệu, tăng 23% từ 324 triệu hiện nay.

3. Với tốc độ này, ta sẽ đạt con số 8 tỷ người vào năm 2024.

Chỉ  20 quốc gia thôi mà đã chiếm tới 70% tổng lượng dân số thế giới
Chỉ 20 quốc gia thôi mà đã chiếm tới 70% tổng lượng dân số thế giới

Dân số trên Hành Tinh Xanh chỉ cần chưa đầy 500 triệu nữa là tới được con số 8 tỷ. Quá nửa số dân hiện nay dưới 30 tuổi, thông số này có được từ dữ liệu của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ.

Nigeria có dân số trẻ nhất trên thế giới, và hơn một nửa trong tổng số 189 triệu người dân Nigeria dưới 15 tuổi. Ngược lại, Monaco là đất nước có dân số già nhất thế giới, với một quá nửa dân số trên 50 tuổi.

Hiện tại, số nam giới nhiều hơn nữ giới khoảng 65 triệu người, theo như dữ liệu mới nhất của Liên Hợp quốc cho biết. Khu vực American Samoa là nơi có tỉ lệ chênh lệch giới tích cao nhất, khoảng 1,36 nam thì mới có 1 nữ. Và ngược lại, Haiti có khoảng cách giới tính này nhỏ nhất, cứ 1,01 nam thì có 1 nữ.

Không làm nhiều người ngạc nhiên khi biết dân số Trung Hoa vẫn lớn nhất trên thế giới, với con số 1,385 tỷ người. Tuy nhiên, Liên Hợp quốc dự đoán rằng dân số Ấn Độ sẽ sớm vượt qua Trung Quốc trong vòng 5 năm tới, khi mà dân số của quốc gia này tăng lên 15,7 triệu người mỗi năm, đóng góp hơn 20% vào tăng trưởng dân số hàng năm của thế giới.

Nhưng những câu chuyện về dân số thế giới không chỉ được thống trị bởi những con số lớn, đất nước nhỏ bé nhất thế giới – Đảo Pitcairn chỉ có dân số cố đính là 50 người.

Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.