Hàn Quốc cam kết nỗ lực cải thiện quan hệ, bất chấp sự im lặng của Triều Tiên

(Baonghean.vn)- Ngày 21/7, Bộ Thống nhất Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên chấp thuận đề nghị đối thoại của nước này, đồng thời cam kết các nỗ lực cải thiện quan hệ liên Triều, bất chấp sự im lặng từ phía Bình Nhưỡng.

Chính quyền Hàn Quốc cho biết nước này không có ý định đưa ra đề xuất đối thoại khác, do Bình Nhưỡng vẫn “nín thinh” trước lời đề nghị đối thoại quân sự của Hàn Quốc nhằm xoa dịu căng thẳng dọc biên giới giữa hai miền và các cuộc đối thoại đoàn tụ gia đình ngày 1/8 tới.

Hàn Quốc mong muốn Triều Tiên hồi đáp với đề nghị đối thoại càng sớm càng tốt. Ảnh: Yonhap
Hàn Quốc mong muốn Triều Tiên hồi đáp với đề nghị đối thoại càng sớm càng tốt. Ảnh: Yonhap

Phát biểu với báo giới, phó phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc, ông Lee Eugene cho biết: “Chính phủ Hàn Quốc cho rằng chúng ta không nên từ bỏ chỉ vì thái độ của Triều Tiên, và chúng ta cần nỗ lực (để cải thiện các mối quan hệ liên Triều) từng bước một và dựa trên nguyên tắc bình tĩnh. Chúng tôi cũng mong muốn Triều Tiên hồi đáp với đề nghị đối thoại của chúng tôi càng sớm càng tốt”.

Trong bài phát biểu ở Berlin hồi đầu tháng này, Tổng thống Moon Jae-in đã đề xuất các cách thức mang lại hòa bình vĩnh viễn cho bán đảo đang bị chia cắt. Hồi đầu tuần, chính quyền Seoul đề xuất tiến hành các cuộc thảo luận quân sự vào ngày hôm nay tại làng đình chiến Panmunjom bên trong khu Phi quân sự (DMZ). Hàn Quốc cũng đề xuất các cuộc thảo luận của Hội Chữ thập đỏ trong tháng 8, nhằm thảo luận về vấn đề đoàn tụ các gia đình li tán do Chiến tranh Triều Tiên 1950-53. 

Triều Tiên liên tiếp thách thức cộng đồng quốc tế với các vụ thử tên lửa. Ảnh: AP
Triều Tiên liên tiếp thách thức cộng đồng quốc tế với các vụ thử tên lửa. Ảnh: AP

Ngày 20/7, tờ Rodong Sinmun, Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Triều Tiên, cho hay thật vô lý khi Seoul hy vọng cải thiện quan hệ với nước này trong khi vẫn duy trì chính sách theo hướng trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc cho rằng các điều kiện cho các cuộc thảo luận chín muồi với Triều Tiên vẫn chưa được đáp ứng, do tham vọng phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Tuy nhiên, lời đề nghị đối thoại mới nhất có thể được xem là riêng rẽ với các cuộc thảo luận nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, nhằm mục đích giảm căng thẳng và giải quyết các vấn đề nhân đạo./.



Lan Hạ

(Theo Yonhap)

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.