Mỹ cấm công dân đến Triều Tiên

Bộ ngoại Mỹ ngày 21-7 xác nhận ngoại trưởng Rex Tillerson đã ra lệnh cấm các công dân của mình đến Triều Tiên sau cái chết của sinh viên Otto Warmbier.

Mỹ cấm công dân đến Triều Tiên 
Một hướng dẫn viên Triều Tiên tại thủ đô Bình Nhưỡng - Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Heather Nauert của Bộ ngoại giao Mỹ cho biết công dân Mỹ sẽ bị cấm du lịch Triều Tiên. Lệnh cấm sẽ được chính thức công bố trong tuần tới và có hiệu lực 30 ngày sau khi được thông báo.

"Do các lo ngại ngày càng tăng về nguy cơ bị bắt và giam giữ trong thời gian dài dưới hệ thống thực thi luật pháp của Triều Tiên, ngoại trưởng đã ra lệnh hạn chế du lịch đối với tất cả công dân Mỹ sử dụng hộ chiếu để du lịch đến Triều Tiên" - AFP dẫn lời bà Nauert cho biết.

Những người muốn đến Triều Tiên vì lý do nhân đạo hoặc các ly do khác sẽ cần hộ chiếu đặc biệt.

Trước đó, hãng lữ hành Koryo chuyên tổ chức các chương trình du lịch đến Triều Tiên cho biết lệnh cấm sẽ được công bố vào ngày 27-7 tới. Tuy nhiên chưa rõ lệnh cấm này kéo dài bao lâu.

Trong khi đó, hãng lữ hành Young Pioneer Tours nói trên trang mạng xã hội Twitter rằng hãng này cũng đã được thông báo về lệnh cấm nêu trên. Young Pioneer là hãng lữ hành tổ chức chương trình du lịch đưa nam sinh viên Mỹ Otto Warmbier đến Triều Tiên.

“Sau 30 ngày, hộ chiếu của bất cứ công dân Mỹ nào du lịch đến Triều Tiên sẽ bị vô hiệu hóa bởi chính phủ Mỹ” - công ty này cho biết trên trang web.

Cả hai được thông báo từ đại sứ quán Thụy Điển, cơ quan thay mặt Mỹ tại Triều Tiên do Washington không có quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng.

Rowan Beard, một quan chức của Young Pioneer Tours, cho biết đại sứ quán Thụy Điển đang hối thúc các công dân Mỹ tại Triều Tiên rời đi và đang kiểm tra số người Mỹ đang còn lưu lại.

Warmbier, 22 tuổi, là sinh viên Đại học Virgina, bị bắt giữ hồi đầu năm 2016 sau khi gỡ băng rôn tuyên truyền tại một khách sạn ở Bình Nhưỡng. Sinh viên này đã bị kết án 15 năm tù khổ sai hồi tháng 3 năm ngoái. Ngày 19-6 vừa qua, Warmbier đã qua đời tại một bệnh viện ở thành phố Cincinnati, vài ngày sau khi được trao trả về Mỹ trong tình trạng hôn mê.

Bộ Ngoại giao Mỹ hiện tiếp tục thảo luận với phía Triều Tiên về việc thả 3 công dân Mỹ khác đang bị Triều Tiên giam giữ với những cáo buộc khác nhau, trong đó có tội chống phá chính phủ.

Theo TTO

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Ukraine tuyên bố chuẩn bị kế hoạch phá hủy cầu Crimea; Nghị sĩ Ukraine thông qua dự thảo bước đầu về việc gọi nhập ngũ người bị kết án tù; Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine...