Mỹ đột ngột thay đổi giọng điệu với NATO

(Baonghean.vn)- Ngày 6/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của nước này đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại buổi họp báo chung với người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda tại thủ đô Vacsava. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại buổi họp báo chung với người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda tại thủ đô Vacsava. Ảnh: Reuters

Trong bài phát biểu chủ đạo tại Vacsava (Ba Lan), nhà lãnh đạo Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với hiệp ước quốc phòng “một người vì mọi người và mọi người vì một người” của NATO, và khẳng định mối quan hệ giữa châu Âu và Mỹ chưa bao giờ vững mạnh như hiện nay.

Tổng thống Trump khẳng định: “Mỹ đã thể hiện không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng hành động nhằm ủng hộ mạnh mẽ NATO”.

Tổng thống Mỹ đã viện dẫn Điều 5 của Hiệp ước NATO, trong đó cam đoan các quốc gia thành viên của liên minh này sẽ bảo vệ lẫn nhau.

Đây được xem là sự thay đổi giọng điệu của Tổng thống Trump, người từng làm các đồng minh của Mỹ thất vọng vì không đề cập tới việc hỗ trợ cho ngân sách NATO trong chuyến thăm trụ sở liên minh này hồi tháng 5 vừa qua.

Cũng trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: "Chúng tôi kêu gọi Nga ngừng các hoạt động gây bất ổn tại Ukraine và bất kỳ nơi nào khác, cũng như sự hậu thuẫn của nước này đối với các chính quyền thù địch, trong đó có Syria và Iran. Thay vào đó, Moskva cần tham gia cộng đồng các quốc gia có trách nhiệm trong cuộc chiến chống kẻ thù chung và bảo vệ nền văn minh của chính nước này".

Lời chỉ trích này được đưa ra ngay trước thềm cuộc gặp song phương lần đầu tiên giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Đức trong ngày 7/7./.

Lan Hạ

(Theo AFP, Reuters)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.