Mỹ lên kế hoạch thử hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD

Hãng thông tấn Reuters dẫn nguồn tin từ giới chức Mỹ cho biết, Washington đang lên kế hoạch thực hiện một vụ thử hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) vào đầu tháng này.

Thông tin trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào hôm 4/7, khiến mối đe dọa từ Bình Nhưỡng tăng cao.

Mỹ, THAAD, phòng thủ tên lửa, Triều Tiên

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD)

Đây sẽ là vụ thử nghiệm đầu tiên để đánh giá khả năng phòng thủ của THAAD trước một cuộc tấn công giả định bằng tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM), một quan chức giấu tên cho biết nhưng không tiết lộ về thời gian cụ thể.

Trong khi đó, phát ngôn viên của Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA) Chris Johnson xác nhận vụ thử nghiệm sẽ được diễn ra vào "đầu tháng 7".

Hệ thống THAAD đặt tại Khu phức hợp Sân bay vũ trụ Thái Bình Dương Alaska thuộc thành phố Kodiak, bang Alaska sẽ "phát hiện, theo dấu và tấn công mục tiêu bằng một đầu đạn đánh chặn của THAAD", ông Chris Johnson nói.

THAAD là một hệ thống phòng thủ tên lửa trên mặt đất được thiết kế để bắn hạ các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung.

Tập đoàn Lockheed Martin, nhà thầu chính của hệ thống THAAD, cho biết nó có khả năng đánh chặn các tên lửa hoạt động ở trong và bên ngoài khí quyển Trái Đất.

Theo dữ liệu của MDA, lá chắn tên lửa THAAD theo dõi thành công 100% trong 13 lần thử nghiệm kể từ năm 2006. Sau các lần thử trước, quân đội Mỹ không công khai kết quả.

Theo Vietnamnet

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.