Ngoại trưởng Mỹ 'choáng' vì cách Trump hỏi Putin

Ngoại trưởng Mỹ dường như "choáng" vì cách ông Trump đề cập tới chủ đề Nga can thiệp bầu cử Mỹ trong cuộc gặp với ông Putin hôm 7/7.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp riêng bên lề hội nghị thượng đỉnh G20. Ảnh: AP.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp riêng bên lề hội nghị thượng đỉnh G20. Ảnh: AP.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã nói với một cộng sự rằng ông cảm thấy "choáng váng" với cách Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập tới nghi vấn Moscow can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức, New York Times hôm 8/7 đưa tin.

Ông Trump bắt đầu cuộc gặp bằng câu hỏi trực tiếp với ông Putin: "Tôi sẽ nói thẳng: Ông có làm chuyện đó không?". Các cố vấn cho Tổng thống Trump trước đó chưa hoàn toàn chắc chắn liệu ông có nêu vấn đề Nga can thiệp bầu cử Mỹ tại cuộc gặp hay không, "dù ông ấy nghiêng về phía muốn thách thức" Tổng thống Putin về chủ đề này.

Phía Nga và Mỹ đưa ra những thông tin không giống nhau về cuộc gặp. Ngoại trưởng Mỹ Tillerson nói với các phóng viên rằng ông Trump và ông Putin có "những trao đổi kéo dài và thẳng thắn" liên quan đến nghi vấn và rằng Tổng thống Nga kiên quyết phủ nhận việc Moscow can dự quá trình bầu cử ở Mỹ.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lại miêu tả khác về cuộc đối thoại giữa hai nhà lãnh đạo. "Tổng thống Mỹ Trump cho biết ông đã nghe rõ lời khẳng định chắc chắn từ Tổng thống Nga Putin rằng cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ là không đúng", ông Lavrov trả lời trước báo giới tại hội nghị G20. "Ông Trump nói chấp nhận những lời khẳng định ấy".

Tổng thống Nga hôm 8/7 cũng cho hay Tổng thống Mỹ "dường như thỏa mãn với các câu trả lời từ ông".

Sáng 9/7, trên mạng xã hội Twitter, ông Trump khẳng định đã "hai lần dồn ép" người đồng cấp Nga về nghi vấn Moscow can thiệp bầu cử Mỹ tại cuộc gặp, song nhấn mạnh "đến lúc tiến lên phía trước bằng cách hợp tác mang tính xây dựng với Nga".

Theo VNE

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.