Nguyên thủ nào tiếp xúc với ông Trump nhiều nhất?

Tổng thống Mỹ Donald Trump liên lạc với Thủ tướng Anh Theresa May nhiều hơn với bất kỳ một nhà lãnh đạo nào khác trên thế giới kể từ khi ông nhậm chức.

Theo Express, ông Trump và bà May đã nói chuyện, trực tiếp và qua điện thoại, tổng cộng 9 lần kể từ khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Lãnh đạo Nhật là người mà ông Trump tiếp xúc nhiều thứ hai, với tổng cộng 8 lần.
..
Ông Donald Trump liên lạc với Thủ tướng Anh Theresa May nhiều hơn với bất kỳ một nhà lãnh đạo nào khác trên thế giới.

Trong khi đó, ông Trump tiếp xúc với lãnh đạo Trung Quốc, Ai Cập, Canada và Thổ Nhĩ Kỳ 6 lần, với lãnh đạo Nga, Pháp, Hàn Quốc và Peru 5 lần.

Thông tin trên được coi như một sự thúc đẩy đối với kế hoạch Anh rời EU (Brexit) của bà May khi nữ lãnh đạo này đang cố dẹp yên đe dọa nổi loạn trong nội bộ đảng Bảo thủ.

Ngoài ra, việc Tổng thống Trump liên tục nhắc đi nhắc lại ý định sẽ ký thỏa thuận thương mại với Anh sau khi nước này rời EU, thì việc hợp tác Anh-Mỹ có thể đóng vai trò then chốt trong những thành công bước đầu của Anh ở ngoài EU.

Tổng thống Trump và Thủ tướng May gặp nhau lần đầu tiên vào tháng 1 khi bà thăm chính thức Nhà Trắng. Tại một cuộc họp báo chung, ông Trump khẳng định sự tin tưởng của mình với mối quan hệ đặc biệt giữa Anh và Mỹ đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ Anh lâu dài.

"Hôm nay, Mỹ làm mới mối ràng buộc lâu năm với Anh, về quân sự, tài chính, văn hóa và chính trị. Chúng tôi cam kết hỗ trợ lâu dài cho mối quan hệ đặc biệt nhất này", người đứng đầu nước Mỹ nói.

Tuyên bố này cũng ông Trump cũng được nhắc lại trong 7 cuộc điện đàm và một cuộc gặp riêng giữa hai nhà lãnh đạo.
Theo Vietnamnet.vn

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.