Những bức ảnh ấn tượng nhất thế giới tuần qua

(Baonghean.vn) - Tuần qua, nhiều sự kiện trên khắp thế giới được phóng viên hãng Reuters ghi lại bằng những hình ảnh sinh động. Cùng Báo Nghệ An điểm lại những hình ảnh ấn tượng nhất.

Mọi người xem các tác phẩm cháy nổ tại Tưởng niệm Lincoln trong lễ kỷ niệm 241 của Tuyên bố Độc lập tại Washington, ngày 4 tháng 7 năm 2017
Người dân Mỹ xem bắn pháo hoa  tại  Đài tưởng niệm Lincoln trong lễ kỷ niệm 241 quốc khánh Mỹ, ngày 4 tháng 7 năm 2017. Ảnh: Reuters
Cảnh sát chống bạo động, cầm một thanh gươm, đụng độ với các thành viên Movimento dos Sem-Teto của Braxin trong cuộc biểu tình chống lại đề xuất cải cách kinh tế của Tổng thống Michel Temer tại Sao Paulo, Brazil 30 tháng 6 năm 2017.
Cảnh sát chống bạo động, cầm một thanh gươm, đụng độ với các thành viên Movimento dos Sem-Teto của Braxin trong cuộc biểu tình chống lại đề xuất cải cách kinh tế của Tổng thống Michel Temer tại Sao Paulo, Brazil 30 tháng 6 năm 2017. Ảnh: Reuters
Một phụ nữ cao tuổi đã di cư ở Iraq, đã bỏ chạy khỏi các chiến binh Hồi giáo, mang một em bé ở Mosul, Iraq vào ngày 3 tháng 7 năm 2017
Một phụ nữ cao tuổi  ở Iraq, mang theo một em bé bỏ chạy khỏi các chiến binh Hồi giáo ở Mosul, Iraq vào ngày 3 tháng 7 năm 2017. Ảnh: Reuters
Một cặp vợ chồng hôn nhau trước pháo nước trong các cuộc đụng độ giữa cảnh sát Đức và người biểu tình phản đối G20 ở Hamburg, Đức, ngày 6 tháng 7 năm 2017.
Một cặp vợ chồng hôn nhau trong cuộc đụng độ giữa cảnh sát Đức và người biểu tình phản đối G20 ở Hamburg, Đức, ngày 6 tháng 7 năm 2017. Ảnh: reuters
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã phản ứng với các nhà khoa học và kỹ thuật viên của Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên sau khi phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-14
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong- un vui mừng với các nhà khoa học và kỹ thuật viên của Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên sau khi phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-14 ngày 5 tháng 7 năm 2017. ảnh: Reuters
Một con đường bị ngập với các tảng đá rơi đã được hình dung ở Hita ở quận Oita, Nhật Bản, sau khi những cơn mưa nặng hạt, trong bức ảnh chụp bởi Kyodo vào ngày 5 tháng 7 năm 2017.
Một con đường bị sạt lở với các tảng đá lớn ở Hita ở quận Oita, Nhật Bản, sau khi những cơn mưa lớn gây ngập lụt ở Nhật Bản ngày 5 tháng 7 năm 2017. Ảnh: Reuters
Một cậu bé, đã rời khỏi chiến trường trong khu bảo tồn của Nhà nước Hồi giáo Raqqa, nằm trên một con đường gần làng Karama, phía đông Raqqa, Syria ngày 1 tháng 7 năm 2017.
Một cậu bé, đã rời khỏi chiến trường trong khu bảo tồn của Nhà nước Hồi giáo Raqqa, nằm trên một con đường gần làng Karama, phía đông Raqqa, Syria ngày 1 tháng 7 năm 2017. Ảnh: Reuters
Amiruddin Shah, 16 tuổi, tham gia một buổi thực tập tại một học viện nhảy múa ở Mumbai, Ấn Độ, ngày 4 tháng 7 năm 2017
Amiruddin Shah, 16 tuổi, tham gia một buổi thực tập tại một học viện nhảy múa ở Mumbai, Ấn Độ, ngày 4 tháng 7 năm 2017. Ảnh: Reuters
Những chiến binh người Kurd của Phòng Bảo vệ Nhân dân (YPG) chạy qua một con đường ở Raqqa, Syria ngày 03 tháng 7 năm 2017
Những chiến binh người Kurd của lực lượng Phòng Bảo vệ Nhân dân (YPG) chạy qua một con đường ở Raqqa, Syria ngày 3 tháng 7 năm 2017. Ảnh: Reuters
Tổng thống Donald Trump phát biểu trước tòa nhà tưởng niệm nổi dậy Warsaw tại Quảng trường Krasinski, Warsaw, Ba Lan 06 tháng 7 năm 2017
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước tòa nhà tưởng niệm nổi dậy Warsaw tại Quảng trường Krasinski, Warsaw, Ba Lan 6 tháng 7 năm 2017. Ảnh: Reuters
Một Quân đội Hoa Kỳ và quân đội Hoa Kỳ tham gia một cuộc tập trận trực thăng Medevac tại tỉnh Helmand, Afghanistan, ngày 6 tháng 7 năm 2017
Quân đội Hoa Kỳ tham gia một cuộc tập trận trực thăng Medevac tại tỉnh Helmand, Afghanistan, ngày 6 tháng 7 năm 2017. Ảnh: Reuters
Mọi người xem sự ra mắt của tên lửa Y3 Long March-5 từ Trung tâm Khai trương Vệ tinh Wenchang ở Wenchang, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, ngày 2 tháng 7 năm 2017.
Người dân Trung Quốc xem vụ phóng tên lửa Y3 Long March-5 từ Trung tâm Khai trương Vệ tinh Wenchang ở Wenchang, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, ngày 2 tháng 7 năm 2017. Ảnh: Reuters

 Kim Ngọc

(Tổng hợp)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.