Tổng thống Trump bất ngờ 'tấn công' thuộc cấp

Trong bài phỏng vấn trên báo New York Times, tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rất hối tiếc khi bổ nhiệm Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) phát biểu cạnh ông Jeff Sessions trong lễ bổ nhiệm ông Sessions làm Bộ trưởng Tư pháp - Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) phát biểu cạnh ông Jeff Sessions trong lễ bổ nhiệm ông Sessions làm Bộ trưởng Tư pháp - Ảnh: Reuters

Hôm 19/7, ông Trump có bài phỏng vấn tại Phòng Bầu dục kéo dài 50 phút với báo New York Times. Tổng thống Mỹ đã bất ngờ công kích dữ dội những nhân vật quan trọng trong chính quyền của mình, cáo buộc các thành viên trong Bộ Tư pháp xung đột lợi ích.

Đặc biệt, ông Trump chỉ trích Bộ trưởng Sessions, cho rằng ông Sessions đã tự lảng tránh cuộc điều tra về nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016.

Hồi tháng 3 năm nay, bộ trưởng Sessions, sau một cuộc họp khẩn, đã tuyên bố không tham gia vào vụ điều tra cáo buộc Nga “giúp đỡ” ông Trump đắc cử.

Bản thân ông Sessions bị cho đã che giấu một số cuộc gặp gỡ với người Nga. Và do từng dính dáng tới chiến dịch bầu cử của ông Trump, ông Sessions lý giải rằng mình không muốn có xung đột lợi ích trong chuyện này.

Việc đó đối với ông Trump là "cách hành xử trốn tránh" của Sessions. Tổng thống Mỹ nói với New York Times rằng ông sẽ không bao giờ để Sessions đứng đầu Bộ Tư pháp nếu ông biết ông Sessions sẽ làm vậy.

“Sessions đáng ra không nên rút khỏi cuộc điều tra, và nếu ông ấy muốn trốn tránh, ông ấy nên nói với tôi trước khi tôi chọn ông ta và tôi có lẽ đã chọn người khác”, Tổng thống Trump khẳng định.

Theo ông Trump, hành động của Sessions là không công bằng. Đồng thời tổng thống Mỹ cũng chỉ trích Thứ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein.

Ông Trump cho rằng Rosenstein đã khuyến nghị việc sa thải giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) James Comey, rồi sau đó tham gia vào việc bổ nhiệm ông Robert Mueller làm người đứng đầu cuộc điều tra đặc biệt nhắm vào trường hợp Comey.

Ông Mueller sẽ chịu trách nhiệm xem xét liệu việc sa thải ông Comey có phải là trường hợp cản trở thực thi công lý hay không. Chính điều này là một sự xung đột lợi ích của Rosenstein, theo ông Trump.

Tiếp theo trong bài phỏng vấn New York Times, ông Trump quay sang quyền giám đốc FBI Andrew McCabe. Theo Tổng thống Mỹ, việc ông McCabe giữ chức cũng đáng bị đặt dấu hỏi, vì vợ của ông ấy, bà Jill từng nhận những khoản đóng góp chính trị từ một quỹ của Đảng Dân chủ.

Nguồn gốc mọi "xung đột" giữa ông Trump với cấp dưới của mình tính đến nay vẫn chủ yếu xuất phát từ nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ và "giúp" ông đắc cử.

Vừa qua, báo chí Mỹ đưa tin ầm ĩ về một cuộc gặp thứ hai không được công bố giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức ở Đức.

Khi được hỏi về vấn đề này, ông Trump khẳng định cuộc trò chuyện với ông Putin chẳng có gì nghiêm trọng, mà đơn thuần là "đùa cợt" mà thôi.

Theo tuoitre.vn

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.