Triều Tiên có thể sắp phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm

Các chuyên gia Mỹ phát hiện những thay đổi về trang thiết bị trên một tàu ngầm vốn được thiết kế để phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

trieu-tien-co-the-sap-phong-ten-lua-dan-dao-tu-tau-ngam

Hình ảnh vệ tinh cho thấy tàu ngầm  lớp SINPO của Triều Tiên có nhiều thay đổi về trang thiết bị. Ảnh: 38 North.

Hình ảnh vệ tinh mới về các căn cứ quân sự của Triều Tiên cho thấy nước này dường như đang gấp rút chuẩn bị cho một cuộc phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM), Sun hôm qua dẫn thông tin từ trang mạng 38 North chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên thuộc Viện nghiên cứu Mỹ - Triều, Đại học Johns Hopkins.

Các bức ảnh vệ tinh cho thấy một tàu ngầm lớp SINPO, vốn được thiết kế để phóng tên lửa đạn đạo, đang neo đậu ở nhà máy đóng tàu Sinpo South phía đông Triều Tiên.

Các nhà khoa học Mỹ phát hiện những thay đổi về trang thiết bị trên tàu ngầm cũng như sự mở rộng và phát triển mạnh mẽ ở nhà máy đóng tàu Sinpo South. Giới phân tích nhận định nhiều khả năng đây là những dấu hiệu cho một hoạt động lớn sắp diễn ra.

"Tuy chưa thể xác định chính xác lý do của hoạt động này, có khả năng đây là sự chuẩn bị lâu dài cho một chuyến đi hoặc một vụ phóng thử tên lửa sắp tới ", các chuyên gia của 38 North nhận định.

Triều Tiên lần đầu phóng thử tên lửa từ tàu ngầm vào năm 2015. Các báo cáo tình báo của Mỹ hồi tháng 5/2017 cho rằng nhiều khả năng Bình Nhưỡng đang đẩy mạnh chương trình phát triển SLBM song song với việc phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) phóng từ mặt đất.

Theo VNE

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.