Triều Tiên không quan tâm tới lệnh cấm đi lại của Mỹ

(Baonghean.vn)- Một quan chức cấp cao trong ngành du lịch của Triều Tiên khẳng định lệnh cấm công dân Mỹ tới Triều Tiên sẽ không gây ra tác động nào đối với ngành du lịch của nước này, và Bình Nhưỡng hoàn toàn không quan tâm tới lệnh cấm này.

Lệnh cấm sẽ được ban hành trong tuần này và một khi đi vào hiệu lực các thị thực của Mỹ sẽ không còn giá trị để đi tới quốc gia bị cô lập Triều Tiên, nước đang hứng chịu hàng loạt biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

Mỗi năm có khoảng 5000 khách du lịch phương Tây tới Triều Tiên, trong đó 20% là du khách Mỹ. Mỗi chuyến đi theo tiêu chuẩn kéo dài một tuần có chi phí 2000 USD.

Lệnh cấm sẽ được ban hành trong tuần này và một khi đi vào hiệu lực các thị thực của Mỹ sẽ không còn giá trị để đi tới quốc gia bị cô lập Triều Tiên. Ảnh: AP
Lệnh cấm sẽ được ban hành trong tuần này và một khi đi vào hiệu lực các thị thực của Mỹ sẽ không còn giá trị để đi tới quốc gia bị cô lập Triều Tiên. Ảnh: AP

Tuy nhiên, ông Han Chol-Su, Phó Giám đốc Tập đoàn phát triển Wonsan, bác bỏ lệnh cấm sẽ gây tác động tiêu cực. Hãng tin AFP dẫn lời ông Han cho hay: “Nếu chính  phủ Mỹ quyết định người dân Mỹ không thể tới nước này, chúng tôi cũng không quan tâm dù chỉ một chút”. 

Theo ông Han, động thái của Washington mang động cơ chính trị. “Mỹ đang tiếp tục trừng phạt chúng tôi song chúng tôi không quan tâm”, ông nói. Các quan chức Bình Nhưỡng cũng luôn khẳng định các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này không có tác động gì.

Tuy nhiên, theo một số công ty tour du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh trừng phạt gần đây, thì “vấn đề liên quan tới Warmbier là vấn đề lớn nhất đối với ngành du lịch”. Tổng giám đốc công ty Koryo Tours- nhà tiên phong trên thị trường du lịch cho hay lệnh trừng phạt của Mỹ đã khiến lượng booking giảm tới 50%.

Trong khi đó, Matt Kulesza tới từ công ty tour Young Pioneer, công ty đã đưa Warmbier về nước, cho rằng lệnh cấm đi lại của Mỹ sẽ không có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, theo ông, công dân Mỹ sẽ mất đi “quyền tự do đi lại tới Triều Tiên và sự trải nghiệm tại đây”.

Công dân Mỹ sẽ mất đi “quyền tự do đi lại tới Triều Tiên và sự trải nghiệm tại đây”. Ảnh: AP
Công dân Mỹ sẽ mất đi “quyền tự do đi lại tới Triều Tiên và sự trải nghiệm tại đây”. Ảnh: AP

Washington thông báo ban hành lệnh cấm sau cái chết của Otto Warmbier, người bị kết án 15 năm tù khổ sai tại Triều Tiên và đã chết sau khi được trao trả về quê nhà hồi tháng trước. Tổng thống Donald Trump đã gọi đây là “chính quyền tàn bạo”.

Từ lâu, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo người dân nước này chớ nên đi du lịch tới Triều Tiên, cho rằng họ “có nguy cơ cao bị bắt và giam cầm trong thời gian dài dưới hệ thống thực thi pháp luật của Triều Tiên”, vốn áp đặt “các hình phạt khổ sai hà khắc mà không bị coi là tội ác tại Mỹ”./.


Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.