Anh sẵn sàng chi 47 tỷ USD cho 'cuộc ly hôn' đắt đỏ nhất lịch sử

Chính phủ Anh sẵn sàng chi 40 tỷ Euro (47 tỷ USD) theo thỏa thuận rời Liên minh châu Âu (EU), báo Sunday Telegraph dẫn nguồn thạo tin đàm phán cho biết ngày 6/8.

Thủ tướng Anh Theresa May. (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Anh Theresa May. (Ảnh: Reuters)

Sunday Telegraph dẫn 3 nguồn thạo tin giấu tên cho biết, chính phủ của Thủ tướng Anh Theresa May sẵn sàng trả 10 tỷ Euro/năm trong vòng 3 năm đầu sau khi rời EU vào tháng 3/2019. Khoản còn lại sẽ hoàn tất cùng với các cuộc đàm phán thương mại chi tiết.

Nguồn tin nói thêm, việc thanh toán chỉ được thực hiện khi các bên đạt được thỏa thuận, trong đó có một thỏa thuận thương mại.

Cơ quan chính phủ Anh phụ trách đàm phán rời EU (Brexit) từ chối bình luận về những thông tin trên.

Đến nay, Anh vẫn chưa đưa ra tín hiệu chính thức về khoản tiền mà chính phủ nước này sẵn sàng chi trả cho quá trình Brexit. Trong khi đó, giới chức EU đưa ra con số 60 tỷ Euro và muốn việc chi trả này hoàn tất nhanh chóng trước khi bắt đầu đàm phán các vấn đề phức tạp.

"Chúng tôi biết EU đòi hỏi 60 tỷ Euro, nhưng con số 50 tỷ Euro là kịch điểm. Con số chúng tôi đưa ra là gần 30 tỷ Euro, nhưng thực tế có thể nới lên 40 tỷ Euro”, Telegraph dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên cho biết.

Một nguồn tin khác cũng cho biết, khoản tiền mà Anh sẵn sàng chi trả là khoảng từ 30 tỷ Euro đến 40 tỷ Euro.

Anh quyết định rời EU sau cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 6 năm ngoái với tỷ lệ sát sao 51,9% ủng hộ và 48,1% phản đối. Những người ủng hộ Brexit cho rằng, Anh đã phải nhượng bộ chủ quyền của mình với Liên minh châu Âu quá nhiều, mất quyền định đoạt rất nhiều vấn đề của riêng mình; do đó, chỉ khi rời EU, Anh mới dễ dàng kiểm soát các vấn đề nóng bỏng như nhập cư, từ đó giảm gánh nặng lên hệ thống dịch vụ công, nhà ở và việc làm.

Nếu Anh phải bồi thường 60 tỷ Euro theo đề nghị của EU, đây sẽ là "cuộc ly hôn" đắt đỏ nhất trong lịch sử.

Theo Dân trí

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.