Lộ diện nghi phạm 18 tuổi vụ tấn công khủng bố ở Barcelona

Tên Moussa Oukabir được cho là đã lấy cắp giấy tờ của anh trai mình để thuê chiếc xe tải thực hiện vụ tấn công khủng bố ở Barcelona.

Theo Daily Mail, trước đó, anh trai của Moussa là Driss Oukabir, 28 tuổi, quốc tịch Morocco hiện sinh sống ở Catalan, bị cảnh sát Tây Ban Nha nghi ngờ dính líu đến vụ khủng bố nói trên do chiếc xe tải sử dụng trong vụ tấn công ở Barcelona do người này đứng tên thuê.

lo dien nghi pham 18 tuoi vu tan cong khung bo o barcelona hinh 1
Tên Moussa Oukabir. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, sau đó Driss đã ra trình diện cảnh sát và cho biết người em trai, Moussa đã lấy cắp giấy tờ của mình. Tên Moussa, 18 tuổi hiện đang sinh sống ở thành phố Barcelona. Theo Driss, khi vụ tấn công xảy ra, hắn đang ở Ripoli, cách Barcelona khoảng 100km.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, 2 năm trước, tên Moussa đã từng công khai bày tỏ quan điểm sẽ tấn công những người không theo đạo Hồi trên mạng xã hội Kiwi.

Theo đó, khi được hỏi hắn sẽ làm gì trong ngày đầu tiên được nắm quyền lãnh đạo thế giới, tên này trả lời: “Giết sạch lũ không theo đạo Hồi để đạo Hồi trở thành tôn giáo duy nhất”. Trong một nội dung khác trên mạng xã hội Kiwi, tên Moussa khẳng định, quốc gia mà hắn sẽ không bao giờ chấp nhận sống tại đó là Vatican.

Trong một diễn biến khác, một nhân chứng tên Angel cho biết, anh ta nhìn thấy rõ kẻ thực hiện vụ tấn công và mô tả tên này là “một thanh niên trẻ, khoảng 25 tuổi, tóc màu hạt dẻ và gày gò”. Trong khi đó, nhiều nhân chứng khác mô tả tên này cao khoảng 1,65m, mặc áo kẻ màu trắng xanh./.

Theo VOV

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.