Loạt ảnh hiếm của ông Putin trước khi làm Tổng thống Nga

Hãng Zuma Press vừa đăng tải hàng loạt ảnh về thời niên thiếu và những tháng ngày trước khi trở thành tổng thống của ông Putin.

Theo Sputnik, ông Vladimir Putin sinh ngày 7/10/1952 trong gia đình công nhân tại Leningrad (ngày nay là thành phố Saint-Peterburg). Từ nhỏ, ông đã ham thích rèn luyện thể thao và ưa xem những bộ phim về các chiến sĩ tình báo.

Cậu bé Putin chụp ảnh cùng mẹ, bà Maria Putina, vào năm 1958.
Cậu bé Putin chụp ảnh cùng mẹ, bà Maria Putina, vào năm 1958.
Bức ảnh chụp Putin vào năm 1960.
Bức ảnh chụp Putin vào năm 1960.
Putin thời niên thiếu.
Putin thời niên thiếu.
Putin (khoanh tròn) và các bạn cùng lớp.
Putin (khoanh tròn) và các bạn cùng lớp.
Putin bắt đầu học judo và sambo từ năm 18 tuổi.
Putin bắt đầu học judo và sambo từ năm 18 tuổi.
Năm 1970, ông học Luật quốc tế tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Leningrad.
Năm 1970, ông học Luật quốc tế tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Leningrad.
Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 1975, ông được tuyển vào cơ quan tình báo KGB. Bức ảnh này chụp năm 1980, khi ông đã làm việc trong KGB 5 năm.
Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 1975, ông được tuyển vào cơ quan tình báo KGB. Bức ảnh này chụp năm 1980, khi ông đã làm việc trong KGB 5 năm.
Đầu những năm 1980 khi Putin bắt đầu hẹn hò với người vợ tương lai của mình, bà Lyudmila, một cựu tiếp viên hàng không.
Đầu những năm 1980 khi Putin bắt đầu hẹn hò với người vợ tương lai của mình, bà Lyudmila, một cựu tiếp viên hàng không.
Sau vài năm hẹn hò, Valdimir Putin và Lyudmila kết hôn vào năm 1984.
Sau vài năm hẹn hò, Valdimir Putin và Lyudmila kết hôn vào năm 1984.
Putin chụp với cha mẹ mình vào mùa hè năm 1985, không lâu trước khi được cử tới Đông Đức làm việc.
Putin chụp với cha mẹ mình vào mùa hè năm 1985, không lâu trước khi được cử tới Đông Đức làm việc.
Năm 1985, Lyudmila đã sinh hạ con gái đầu lòng, đặt tên là Maria.
Năm 1985, Lyudmila đã sinh hạ con gái đầu lòng, đặt tên là Maria.
Putin chơi đùa với Maria sau khi gia đình chuyển tới Dresden, Đông Đức, nơi cô con gái thứ hai của họ (Katya) chào đời năm 1986.
Putin chơi đùa với Maria sau khi gia đình chuyển tới Dresden, Đông Đức, nơi cô con gái thứ hai của họ (Katya) chào đời năm 1986.
Putin và hai cô con gái đáng yêu.
Putin và hai cô con gái đáng yêu.
Bức ảnh chụp gia đình Putin vào những năm 1990 trước khi ông trở về Leningrad và bắt đầu giữ những chức vụ quan trọng trong chính phủ.
Bức ảnh chụp gia đình Putin vào những năm 1990 trước khi ông trở về Leningrad và bắt đầu giữ những chức vụ quan trọng trong chính phủ.

Theo Vietnamnet

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.