Nga đã trả dứt nợ của Liên Xô

Nga vừa hoàn tất khoản nợ cuối cùng từ nước ngoài còn đọng lại từ thời Liên Xô.

Hãng tin RT cho biết Cộng hòa Liên bang Nga đã phải gánh số nợ này sau khi các nước từng thuộc Liên bang Xô Viết trước đây từ chối trả nợ.

Theo hãng tin RT, Bộ Tài chính Nga hôm 22/8 thông báo khoản nợ với Bosnia và Herzegovina là 125,2 triệu USD đã được giải quyết theo thỏa thuận giữa chính phủ Cộng hòa Liên bang Nga với Hội đồng Các bộ trưởng của Bosnia và Herzegovina.

Khoản nợ trên là số tiền mà Liên Xô đã nợ chính phủ Nam Tư trước đây, khi cả hai chính thể này còn tồn tại trong quan hệ quốc tế. Sau khi Liên bang Xô Viết tan rã, Nga trở thành “người thừa kế” toàn bộ các khoản nợ nước ngoài của chính thể cũ. Ban đầu, với thống nhất rằng nợ nước ngoài của Liên Xô sẽ do tất cả các nước Cộng hòa Liên Xô cùng trả, tài liệu liên quan tới vấn đề này đã được ký kết vào tháng 12-1991.

Tổng thống Vladimir Putin
Tổng thống Vladimir Putin.

Tuy nhiên, Estonia, Latvia, Lithuania, Azerbaijan, Moldova, Turkmenistan và Uzbekistan sau đó đã không chịu ký thỏa thuận. Vì thế, vào năm 1994, Nga đành chấp nhận “ôm” hết số nợ trên và đổi lấy được quyền thừa kế tài sản từ các quốc gia thuộc Liên Xô, theo RT. Vào năm đó số tiền nợ của Liên Xô là gần 105 tỉ USD, trong đó khoản nợ lớn nhất là nợ CLB Paris với số tiền hơn 47 tỉ USD. CLB Paris gồm 19 chủ nợ, chủ yếu là ở phương Tây, trong đó có Mỹ và Anh.

Dưới thời Tổng thống Vladimir Putin, Matxcơva cũng đã xóa một khoản nợ lớn cho các quốc gia đang phát triển. Năm 2014, Nga đã xóa nợ hơn 30 tỉ USD cho Cuba. Nga cũng đã xóa nợ cho Iraq (21,5 tỉ USD), Mông Cổ (11,1 tỉ USD), Afghanistan (11 tỉ USD) và Triều Tiên (10 tỉ USD) cùng với 20 tỉ USD từ các nước châu Phi. Tính ra Nga đã xóa nợ hơn 100 tỉ USD trong thập niên qua./.

Theo Dân trí

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.