Paris cho phép khỏa thân gần khu bảo tồn chim

Từ hôm nay 31/8, một khu vực hẻo lánh thuộc công viên Bois de Vincennes phía đông thủ đô Paris của Pháp sẽ dành cho những người thích khỏa thân giữa thiên nhiên.

Paris cho khỏa thân gần khu bảo tồn chim
Một nhóm những người thích khỏa thân giữa thiên nhiên ở Pháp - Ảnh: AFP

“Việc cho phép tạo ra một khu vực trong công viên Bois de Vincennes dành cho người theo chủ nghĩa tự nhiên là một phần trong tầm nhìn cởi mở của chúng tôi khi sử dụng không gian công cộng của Paris” - bà Penelope Komites, phó thị trưởng Paris phụ trách các công viên, giải thích với hãng tin AFP.

Góc công viên dành cho những người "trần như nhộng" này trước mắt chỉ là thử nghiệm: mở cửa từ ngày 31-8 đến 15-10, trong khoảng thời gian từ 8g đến 19g30.

Nhà chức trách sẽ đặt các tấm bảng trong công viên Bois de Vincennes để báo trước cho người đi dạo chuyện gì đang xảy ra (hoặc đang cởi ra) tại một khoảng đất trống rộng hơn 7.300 m2 gần khu bảo tồn chim của công viên.

Các nhà quản lý cam kết sẽ “không dung thứ” cho những kẻ lợi dụng khu “vườn địa đàng” này để khoe thân (theo nghĩa bệnh hoạn), nhằm bảo vệ cho những người theo chủ nghĩa tự nhiên chân chính.

“Đó là niềm hân hoan, là tự do cho chủ nghĩa tự nhiên. Nó cho thấy sự cởi mở của thành phố và sẽ giúp mọi người thay đổi thái độ đối với khỏa thân, đối với những giá trị và sự tôn trọng của chúng tôi dành cho tự nhiên” - ông Julien Claude-Penegry, thành viên Hiệp hội những người theo chủ nghĩa tự nhiên Paris, ca ngợi.

Ông Julien ước tính hàng ngàn người (thích để cơ thể tự nhiên) trong khu vực sẽ đổ về công viên Bois de Vincennes. Bản thân ông đã có thói quen không mặc quần áo trong hơn 20 năm.

Người dân Paris lâu nay đã có một hồ bơi, nơi họ có thể tắm truồng 3 lần mỗi tuần. Trên khắp nước Pháp có khoảng 460 khu vực dành cho những người ghét quần áo, bao gồm các khu cắm trại và bãi biển.

Hơn 2,6 triệu người Pháp có sở thích thoáng mát nhất có thể, theo Hiệp hội France 4 Naturism.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.