Trung Quốc sửa tàu ngầm, có thể phóng thử tên lửa đạn đạo mới

Tháp chỉ huy trên một tàu ngầm Type-032 được nâng lên, cho thấy Bắc Kinh có thể thử nghiệm tên lửa đạn đạo thế hệ mới có kích thước lớn.


trung-quoc-chinh-sua-tau-ngam-chun-bi-thu-ten-lua-dan-dao

Chiếc Type-032 với phần tháp chỉ huy được nâng cao. Ảnh: Livejournal.

Tàu ngầm Type-032 (lớp Qing) mang số hiệu 201 đang được Trung Quốc thay đổi kết cấu tại nhà máy đóng tàu Đại Liên. Trong đó, phần tháp chỉ huy được nâng cao, cho thấy Bắc Kinh đang chuẩn bị thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) có kích thước lớn chưa từng thấy, Livejournal ngày 5/8 đưa tin.

Chuyên gia hải quân Richard D. Fisher Jr. cho rằng chiếc 201 sẽ là bệ phóng thử cho SLBM mang tên JL-3, được phát triển cho dự án tàu ngầm hạt nhân tương lai Type-096 của Trung Quốc. Loại SLBM này từng xuất hiện trong báo cáo sức mạnh quân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Type-032 là tàu ngầm thông thường lớn nhất thế giới, được phát triển từ nền tảng tàu ngầm tấn công Type-039A, với chiều dài 92,6 m, rộng 10 và có lượng giãn nước 6.628 tấn khi lặn. Trung Quốc chỉ chế tạo một chiếc Type-032 làm nền tảng thử nghiệm công nghệ mới, bao gồm SLBM JL-2, khoang triển khai lính đặc nhiệm, tàu lặn không người lái và hệ thống thoát hiểm được trang bị cho tàu ngầm Type-095 và Type-096.

trung-quoc-chinh-sua-tau-ngam-chun-bi-thu-ten-lua-dan-dao-1

Type-032 trước khi nâng cấp tại Đại Liên. Ảnh: Sina.

JL-3 là SLBM thế hệ ba được phát triển từ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-41, dự kiến trở thành vũ khí chính của tàu ngầm chiến lược Type-096. Tên lửa này có tầm bắn ước tính tới 12.000 km, mang được 5-7 đầu đạn với sức mạnh tương đương 16 quả bom hạt nhân ném xuống Hiroshima.

Mỗi tàu Type-096 có thể mang tới 24 tên lửa JL-3, đủ sức đe dọa gần như toàn bộ khu vực Bắc Mỹ mà không cần rời vùng biển gần Trung Quốc. Lớp tàu ngầm này dự kiến sẽ được biên chế trong thập niên 2020, tăng cường đáng kể năng lực răn đe hạt nhân của Bắc Kinh.

Theo VNE

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.