Tỷ phú giàu nhất thế giới Bill Gates sản xuất thịt sạch

Tỷ phú giàu nhất thế giới Bill Gates đã rót vốn đầu tư vào một công nghệ mới nhằm sản xuất thịt từ tế bào tự sản sinh của động vật.

Theo hãng tin Bloomberg, cùng với tỷ phú Bill Gates đầu tư vào công ty thịt sạch có tên Memphis Meats còn có Cargill Inc., một trong những công ty nông nghiệp toàn cầu lớn nhất thế giới, tỷ phú người Anh Richard Branson, và một số nhà đầu tư khác.

Ty phu giau nhat the gioi Bill Gates san xuat thit sach
Tỷ phú Bill Gates (phải) và người bạn thân, tỷ phú Warren Buffett, trong một lần cùng nhau dùng bữa. 

“Tôi rất hồi hộp khi đầu tư vào Memphis Meats”, tỷ phú Branson viết trong một email trả lời câu hỏi từ Bloomberg News.

“Tôi tin rằng trong khoảng 30 năm tới, chúng ta sẽ không còn cần phải giết mổ bất kỳ động vật nào. Và tất cả lượng thịt mà chúng ta tiêu thụ sẽ là thịt sạch hoặc dựa trên thực vật, có mùi vị y hệt và lành mạnh hơn cho tất cả mọi người”.

Đây là động thái mới nhất của một tập đoàn nông nghiệp khổng lồ như Cargill nhằm hưởng ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Nhu cầu các sản phẩm hữu cơ đang trên đà tăng mạnh, trong đó người tiêu dùng ngày càng chú trọng những thực phẩm được coi là bền vững và dành sự chú ý nhiều hơn cho các đối xử với động vật.

Trong bối cảnh như vậy, các công ty chế biến thịt gia súc và gia cầm lớn đã bắt đầu đưa ra những lựa chọn thay thế cho các sản phẩm thịt truyền thống.

“Thế giới thích ăn thịt, và đó là một điểm cốt lõi trong nhiều nền văn hóa và truyền thống”, ông Uma Valeti, nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của Memphis Meats, nói trong một tuyên bố.

“Cách thức sản xuất thịt truyền thống ngày nay đặt ra những thách thức cho môi trường, phúc lợi động vật và sức khỏe con người. Đó là những vấn đề mà ai cũng muốn giải quyết”.

Memphis Meats đã huy động được 22 triệu USD. Theo công ty, số vốn này thể hiện sự cam kết đối với “phong trào thịt sạch”.

“Việc đầu tư vào Memphis Meats đưa Cargill tiến vào một thị trường thịt phi truyền thống và cho phép chúng tôi cùng hợp tác để thúc đẩy sự sáng tạo và thương mại hóa”, bà Sonya Roberts, Chủ tịch mảng đầu tư mạo hiểm thuộc Cargill Protein, phát biểu.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên một công ty nông nghiệp truyền thống đầu tư vào phương thức sản xuất thịt kiểu mới.

Hồi tháng 12 năm ngoái, công ty sản xuất thịt lớn nhất của Mỹ là Tyson Foods Inc đã rót vốn vào công ty sản xuất protein dựa trên thực vật mang tên Beyond Meat.

Tỷ phú giàu nhất thế giới cũng là một trong số những nhà đầu tư rót vốn sớm nhất vào công ty này.

Theo Kienthuc.net.vn

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.