Vợ bộ trưởng phải xin lỗi vì ... 'khoe của'

Vợ bộ trưởng ngân khố Mỹ Steve Mnuchin ngày 22/8 đã lên tiếng xin lỗi vì đáp trả bình luận chỉ trích mình sau bài đăng 'khoe của' trên Instagram.

Vợ của ông Mnuchin, bà Louise Linton (36 tuổi) là một diễn viên người Scotland. Ngày 21/8 bà đã đăng tải  trên Instagram một bức ảnh đang bước xuống máy bay trực thăng chính phủ cùng chồng với một loạt "hashtag" các thương hiệu thời trang nổi tiếng như  “tomford”, “hermescarf”, “valentino”.

Jenni Miller, một phụ nữ đến từ TP Portland, bang Oregon đã bình luận dưới bài đăng của bà Linton: “Thật mừng vì chúng tôi có thể đóng góp cho kì nghỉ của bà. Thật đáng chỉ trích”.  

Ngay sau đó bà Linton đã đáp trả lại bình luận này: “Bạn nghĩ chính phủ Mỹ chi trả cho kỳ trăng mật hay những chuyến đi riêng của chúng tôi? Bạn đóng góp cho nền kinh tế nhiều hơn cả tôi và chồng tôi sao? Tôi chắc chắn rằng chúng tôi đóng thuế trong ‘chuyến đi’ này nhiều hơn bạn”.

Bức ảnh bà Linton đăng tải trên Instagram đính kèm tên những thương hiệu thời trang nổi tiếng đã nhận nhiều chỉ trích. Ảnh: Reutes
Bức ảnh bà Linton đăng tải trên Instagram đính kèm tên những thương hiệu thời trang nổi tiếng đã nhận nhiều chỉ trích. Ảnh: Reutes

Tuy nhiên ngày 22/8, bà đã lên tiếng xin lỗi: “Tôi xin lỗi vì bài đăng trên mạng xã hội ngày hôm qua cũng như phản hồi của tôi. Nó không phù hợp và khá nhạy cảm”. Mới đây, bà Linton cũng đã chuyển tài khoản Instagram sang chế độ riêng tư. Bộ ngân khố Mỹ hiện vẫn chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Bộ trưởng ngân khố Mỹ Steven Mnuchin cùng vợ, bà Louise Linton. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng ngân khố Mỹ Steven Mnuchin cùng vợ, bà Louise Linton. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, những thương hiệu thời trang mà bà Linton nhắc đến trong bài đăng của mình có giá vô cùng đắt đỏ, riêng chiếc khăn choàng của Hermes có giá dao động từ 300 - 2.300USD.

Bộ trưởng ngân khố Mỹ là ông Mnuchin, cựu Giám đốc Ngân hàng Goldman Sachs và là một chuyên gia tài chính trong giới Hollywood. Trước đây vợ ông, bà Linton cũng từng trở thành tâm điểm tranh cãi. Năm ngoái bà đã rút lại quyển sách tự xuất bản, trong đó đề cập đến việc bà từng bị mắc kẹt trong bạo lực ở Zambia. Các nhà lãnh đạo châu Phi cũng như nhân viên cứu trợ cho biết quyển sách này chứa những thông tin sai sự thật.

Theo PLO

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".