10 hình phạt kỳ quái nhất quả đất

(Baonghean.vn) - Nhiều nơi trên thế giới, dù vi phạm rất nhỏ cũng bị phạt rất nghiêm khắc. Dưới đây là những hình phạt kỳ quặc dành cho những người cố tình vi phạm.

1. Phạt dắt lừa đi trên phố

Tháng 12/2002, Jessica Lange và Brian Patrick đã viết số “666” lên trán bức tượng Chúa Jesus Hài đồng. Đầu năm 2003, thẩm phán tòa án Michael Cicconetti đã tuyên bố hình phạt đối với hai người là mua tượng mới để thay bức tượng cũ và dắt lừa qua các đường phố ở Fairport. Có thể nói, đây là một trong những hình phạt kỳ quái nhất hành tinh.
Tháng 12/2002, Jessica Lange và Brian Patrick đã viết số “666” lên trán bức tượng Chúa Jesus Hài đồng. Đầu năm 2003, thẩm phán tòa án Michael Cicconetti đã tuyên bố hình phạt đối với hai người là mua tượng mới để thay bức tượng cũ và dắt lừa qua các đường phố ở Fairport. 

2. Phạt vì sạc điện thoại

Ngồi tù vì sạc pin điện thoại: Năm 2012, Darren Kersey, một người vô gia cư 28 tuổi đến từ quận Sarasota, Florida, Mỹ đã bị bắt giữ và tống vào tù sau khi anh ta đi vào lối thoát hiểm ở một khu dã ngoại để sạc pin điện thoại. Tuy nhiên, sau đó, Kersey được thả vì thẩm phán cho rằng Kersey không ăn cắp của công mà chỉ sử dụng tài sản chung.
Năm 2012, Darren Kersey, một người vô gia cư 28 tuổi đến từ quận Sarasota, Florida, Mỹ đã bị bắt giữ và tống vào tù sau khi anh ta đi vào lối thoát hiểm ở một khu dã ngoại để sạc pin điện thoại. Tuy nhiên, sau đó, Kersey được thả vì thẩm phán cho rằng Kersey không ăn cắp của công mà chỉ sử dụng tài sản chung.

3. Phải kết hôn với nạn nhân

Năm 1995, Scott Hancock, một thanh niên ở Mỹ, bị cáo buộc đấm vào mặt bạn gái khi đó là Yvonne Sevier. Thẩm phán Albert Mestemaker buộc Scott kết hôn với nạn nhân trong vòng 9 tháng sau khi tòa tuyên án.
Năm 1995, Scott Hancock, một thanh niên ở Mỹ, bị cáo buộc đấm vào mặt bạn gái khi đó là Yvonne Sevier. Thẩm phán Albert Mestemaker buộc Scott kết hôn với nạn nhân trong vòng 9 tháng sau khi tòa tuyên án.

4. Viết lời xin lỗi trên Twitter 446 lần

Vào tháng 5/2012, hai chính trị gia người Pháp đã giành chiến thắng trong vụ kiện một người chỉ trích họ. Theo đó, người chỉ trích này sẽ bị nộp phạt và viết lời xin lỗi 446 lần trên Twitter trong hơn 30 ngày.
Vào tháng 5/2012, hai chính trị gia người Pháp đã giành chiến thắng trong vụ kiện một người chỉ trích họ. Theo đó, người chỉ trích này sẽ bị nộp phạt và viết lời xin lỗi 446 lần trên Twitter trong hơn 30 ngày.

5. Phạt bằng bắt thu hoạch bông

Bông là cây trồng chính tại đất nước Uzbekistan. Tại đây, những người vi phạm giao thông sẽ bị đưa tới cánh đồng bông để thu hoạch. Sau khi “làm xong nhiệm vụ”, họ sẽ được trả lại giấy phép lái xe.
Bông là cây trồng chính tại đất nước Uzbekistan. Tại đây, những người vi phạm giao thông sẽ bị đưa tới cánh đồng bông để thu hoạch. Sau khi “làm xong nhiệm vụ”, họ sẽ được trả lại giấy phép lái xe.

6. Phạt bằng cách đan áo len

Tức giận vì những người hàng xóm luôn đỗ xe trên đường trước cửa nhà mình, cụ bà 89 tuổi người Đức Heidi Kohl đã cắt lốp xe của khoảng 50 chiếc ôtô. Do không có tiền bồi thường, cụ Heidi đã phải đan áo len cho những chủ phương tiện bị thiệt hại.
Tức giận vì những người hàng xóm luôn đỗ xe trên đường trước cửa nhà mình, cụ bà 89 tuổi người Đức Heidi Kohl đã cắt lốp xe của khoảng 50 chiếc ôtô. Do không có tiền bồi thường, cụ Heidi đã phải đan áo len cho những chủ phương tiện bị thiệt hại.

7. Viết lời xin lỗi trên Facebook 30 ngày

Chỉ vì dùng những từ ngữ như “thù dai” và “độc ác” để nói về vợ cũ trên Facebook, Mark Byron, một nhiếp ảnh gia ở Cincinnati, bang Ohio (Mỹ) đã bị phạt phải viết lời xin lỗi vợ cũ trên Facebook trong suốt 30 ngày liên tiếp.
Chỉ vì dùng những từ ngữ như “thù dai” và “độc ác” để nói về vợ cũ trên Facebook, Mark Byron, một nhiếp ảnh gia ở Cincinnati, bang Ohio (Mỹ) đã bị phạt phải viết lời xin lỗi vợ cũ trên Facebook trong suốt 30 ngày liên tiếp.

8. Phạt bằng cách cắt tóc

Năm 2012, Kaytlen Lopan, 13 tuổi, đến từ bang Utah (Mỹ) đã bị cắt tóc ngay tại phòng xét xử do tự ý cùng bạn cắt tóc của một cô bé tóc xoăn ba tuổi mà họ gặp tại cửa hàng Mc Donald.
Năm 2012, Kaytlen Lopan, 13 tuổi, đến từ bang Utah (Mỹ) đã bị cắt tóc ngay tại phòng xét xử do tự ý cùng bạn cắt tóc của một cô bé tóc xoăn ba tuổi mà họ gặp tại cửa hàng Mc Donald.

9. Ở tù 3 ngày vào dịp Giáng sinh

Năm 2013, cảnh sát bang Ohio, Mỹ, bắt giữ một phụ nữ có tên Betina Young vì tội làm chứng minh thư giả và giấy phép lái xe cho người nhập cư trái phép. Thông thường Betina sẽ bị phạt 15 năm tù nhưng thẩm phán Michael Holbrook cho phép Betina hưởng án treo, nộp 3.000 USD và ở tù ít nhất ba ngày mỗi năm vào đúng dịp Giáng sinh trong vòng 5 năm.
Năm 2013, cảnh sát bang Ohio, Mỹ, bắt giữ một phụ nữ có tên Betina Young vì tội làm chứng minh thư giả và giấy phép lái xe cho người nhập cư trái phép. Thông thường Betina sẽ bị phạt 15 năm tù nhưng thẩm phán Michael Holbrook cho phép Betina hưởng án treo, nộp 3.000 USD và ở tù ít nhất ba ngày mỗi năm vào đúng dịp Giáng sinh trong vòng 5 năm.

10. Bắt nghe nhạc với âm lượng lớn

Một thẩm phán ở Colorado, Mỹ đã đưa ra hình phạt kỳ quặc đối với những người gây ồn ào. Đó là bắt họ nghe nhạc với âm lượng lớn trong vòng một tiếng.
Một thẩm phán ở Colorado, Mỹ đã đưa ra hình phạt kỳ quặc đối với những người gây ồn ào. Đó là bắt họ nghe nhạc với âm lượng lớn trong vòng một tiếng.

Kim Ngọc

(Tổng  hợp)

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.