Diễn biến mới: Các doanh nghiệp của Triều Tiên tại Trung Quốc sắp bị đóng cửa

(Baonghean.vn)- Ngày 28/9, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo nước này đã yêu cầu các công ty Triều Tiên tại nước này đóng cửa muộn nhất vào tháng 1 tới, trong bối cảnh Bắc Kinh thực thi nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp quốc đối với Bình Nhưỡng sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của nước này.

Vui lòng nhập tối thiểu 5 từ giúp ích cho việc tìm kiếm.
Các doanh nghiệp của Triều Tiên tại Trung Quốc sắp bị đóng cửa. Ảnh:  AP

Thông báo của Bộ Thương mại cho biết các công ty hoặc liên doanh của Triều Tiên tại Trung Quốc sẽ bị đóng cửa trong vòng 120 ngày kể từ khi các lệnh trừng phạt mới nhất nhằm vào Bình Nhưỡng được Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc thông qua hôm 12/9 vừa qua.

Theo thông báo trên trang web của bộ này, các liên doanh nước ngoài của Trung Quốc với các thực thể hoặc cá nhân Triều Tiên cũng sẽ bị đóng cửa. 

Ngày 12/9, Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc đã nhất trí tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên, cấm hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của nước này và hạn chế nguồn cung nhiên liệu. Động thái này diễn ra sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6.

Dự kiến, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ thăm Bắc Kinh vào cuối tuần này nhằm tiến hành thảo luận với quan chức ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, Dương Khiết Trì và Ngoại trưởng Vương Nghị.

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.