Động đất 3,4 độ ở Triều Tiên 'không phải nổ hạt nhân'

Trung Quốc xác định trận động đất nhẹ ở Triều Tiên có đặc điểm của động đất tự nhiên, không phải do thử hạt nhân. 

dong-dat-3-4-do-o-trieu-tien-khong-phai-no-hat-nhan

Vị trí trận động đất 3,4 độ hôm 23/9. Đồ hoạ: StraitsTimes.

Cơ quan Động đất Trung Quốc, trong đó có Trung tâm Mạng lưới Động đất, và các phòng liên quan đã nghiên cứu dữ liệu hạ âm của trận động đất cũng như các trận nhân tạo trước đó do Triều Tiên thử hạt nhân. Họ kết luận động đất hôm nay là tự nhiên, Xinhua dẫn Trung tâm Mạng lưới Động đất thông báo. 

Tâm của nó gần như tương tự với trận động đất nông hôm 3/9, vốn sau đó được xác định do vụ thử hạt nhân của Triều Tiên gây ra. 

Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc trước đó cho rằng trận động đất mạnh 3,4 độ vào lúc 16h29, ở độ sâu 0 km tại Triều Tiên "bị nghi là một vụ nổ". 

Trong khi đó, cơ quan khí tượng Hàn Quốc xác định trận động đất tự nhiên xảy ra ở huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyeong, theo Yonhap. "Động đất được cho là xảy ra một cách tự nhiên", một viên chức cơ quan này nói. "Không phát hiện được loại sóng âm thường xuất hiện do động đất nhân tạo". 

Tổ chức Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO) cho hay hoạt động địa chất bất thường được phát hiện ở Triều Tiên nằm cách các vụ thử hạt nhân trước đó khoảng 50 km, nhưng nhiều khả năng không phải do con người gây ra.

Cục Khảo sát Địa chất Mỹ xác định động đất mạnh 3,5 độ, ở độ sâu 5 km, nhưng chưa thể xác nhận nó là tự nhiên hay nhân tạo.

Trận động đất hôm 23/9 làm dấy lên lo ngại về khả năng Triều Tiên thử hạt nhân lần 7, khi ngoại trưởng nước này một ngày trước đe doạ thử bom nhiệt hạch mạnh chưa từng có trên Thái Bình Dương, nhằm đáp trả tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong bài phát biểu cứng rắn nhất từ trước đến nay nhằm vào Bình Nhưỡng, ông Trump cho rằng Mỹ sẽ "phải huỷ diệt hoàn toàn Triều Tiên" nếu bị buộc phải tự vệ và bảo vệ các đồng minh.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.