Hải quân Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật

(Baonghean.vn)-  Ngày 5/9, Hải quân Hàn Quốc thông báo nước này đã tiến hành tập trận bắn đạn thật quy mô lớn ở biển Nhật Bản, nhằm cho thấy quyết tâm đáp trả các hành động khiêu khích của Triều Tiên.

Trong số những khí tài được huy động có khinh hạm Gangwon có trọng tải 2.500 tấn, một tàu tuần tra có trọng tải 1.000 tấn, các tàu chiến trang bị tên lửa dẫn dường có trọng tải 400 tấn và các thuyền tốc độ cao có trọng tải 130 tấn. 

Lực lượng đặc nhiệm tham gia tập trận ở Seoul. Ảnh: Reuters
Lực lượng đặc nhiệm tham gia tập trận ở Seoul. Ảnh: Reuters

Tướng Choi Young-chan, tư lệnh nhóm tác chiến hải quân thứ 13 nhấn mạnh: “Nếu kẻ địch tiến hành hành động khiêu khích trên biển hoặc dưới ngầm, chúng tôi sẽ ngay lập tức đáp trả bằng cách chôn chúng dưới biển”. 

Hải quân Hàn Quốc cũng lên kế hoạch tổ chức huấn luyện nhóm tác chiến kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ ngày 6/9 ở vùng biển phía Nam Hàn Quốc. Tham gia đợt huấn luyện này có hơn 10 tàu, trong đó có khinh hạm và tàu ngầm Chungbuk có trọng tải 2.500 tấn, cũng như máy bay do thám trên biển P-3C Orion và máy bay đa nhiệm Lynx. Các chiến đấu cơ F-15K và một máy bay vận tải CN-235 của Không quân Hàn Quốc cũng sẽ tham gia đợt huấn luyện này.

Binh lính Hàn Quốc tuần tra gần khu phi quân sự (DMZ). Ảnh: AP
Binh lính Hàn Quốc tuần tra gần khu phi quân sự (DMZ). Ảnh: AP

Hôm 3/9, Triều Tiên đã khiến cộng đồng quốc tế tiếp tục quan ngại khi thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 6, mà theo nước này có thể nâng tầm thành tên lửa tầm xa. Cuối ngày 4/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in, trong cuộc điện đàm, nhất trí loại bỏ giới hạn lượng chất nổ được bố trí trên các tên lửa của Hàn Quốc, vốn được quy định là 500 kg theo một thỏa thuận song phương năm 2001. Tổng thống Mỹ cho biết ông sẵn sàng thông qua thương vụ “mua bán hàng tỷ USD vũ khí và khí tài quân sự giữa hai nước”./.

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.