Hàn Quốc phóng tên lửa đáp trả Triều Tiên

Ngay sau khi có tin Triều Tiên phóng tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản, phía Hàn Quốc lập tức có hành động “thể hiện cơ bắp” bằng việc bắn 2 tên lửa Hyunmoo-2.

Hàn Quốc phóng tên lửa Hyunmoo ra phía Biển Nhật Bản trong động thái đáp trả vụ phóng tên lửa của Triều Tiên - Ảnh: REUTERS
Hàn Quốc phóng tên lửa Hyunmoo ra phía Biển Nhật Bản trong động thái đáp trả vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Chỉ 6 phút sau khi Triều Tiên bắn thử tên lửa từ Bình Nhưỡng vào sáng ngày 15/9, quân đội Hàn Quốc đã bắn 2 tên lửa đạn đạo Hyunmoo-2 từ khu vực phía Đông nước này gần biên giới liên Triều nhằm đáp trả hành động trên. 

Phát biểu với báo giới, một quan chức thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết một quả tên lửa đã "bắn chính xác" một mục tiêu giả định cách 250 km trên biển, trùng với khoảng cách từ khu vực Hàn Quốc đang tiến hành diễn tập tên lửa đạn đạo trên Biển Nhật Bản tới sân bay Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng - nơi Triều Tiên đã phóng thử tên lửa sáng cùng ngày.

Tuy nhiên, quả tên lửa còn lại đã rơi xuống nước "ngay trong giai đoạn đầu" ngay sau khi phóng. Các cơ quan chức năng đang tiến hành phân tích nguyên nhân. 

Theo một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, vụ phóng được thực hiện trong khi tên lửa Triều Tiên vẫn đang trong quá trình bay. Ông nhấn mạnh quân đội Hàn Quốc có khả năng tiến hành đáp trả nhanh chóng như vậy khi phát hiện thấy các dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị bắn tên lửa. 

Vụ phóng tên lửa sáng nay của Triều Tiên là lần thứ hai trong tháng này Bình Nhưỡng thực hiện hành động như vậy, đặt Nhật Bản và Hàn Quốc vào thế phải phản đối.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ngay lập tức triệu tập một cuộc họp Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), trong khi quân đội nước này tiến hành phóng tên lửa đáp trả và tập trận ở Paju thuộc khu vực biên giới liên Triều.

Binh sĩ Hàn Quốc tập trận tại Paju gần khu vực chia cắt hai miền Triều Tiên - Ảnh: REUTERS
Binh sĩ Hàn Quốc tập trận tại Paju gần khu vực chia cắt hai miền Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Tại cuộc họp, Tổng thống Moon Jae In nhận định nhiều khả năng Triều Tiên sẽ tiếp tục có thêm các hành động khiêu khích khác, đồng thời chỉ thị chính phủ đưa ra các biện pháp đáp trả.

Ông cũng yêu cầu phân tích chặt chẽ và có sự chuẩn bị để ứng phó với các mối đe dọa như các vụ tấn công sử dụng vũ khí xung điện từ (EMP) và sinh học từ Triều Tiên.

Tờ Guardian cho biết Hàn Quốc đã phóng loại tên lửa Hyunmoo-II, được cho có khoảng cách tương ứng từ địa điểm diễn tập tới bãi phóng ở quận Sunan gần thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. 

Hàn Quốc xác nhận đây là hành động mang tính đáp trả đối với Triều Tiên, và qua đó cho thấy tình trạng sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên vào sáng 15/9, cho đây là một hành động thách thức nghiêm trọng, đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng các hành động gây căng thẳng và ngay lập tức quay trở lại bàn đàm phán.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết chỉ vài giờ sau vụ phóng tên lửa, Bình Nhưỡng lại cảnh báo sẽ có các hành động "mạnh mẽ hơn" nhằm vào Mỹ.

Yonhap dẫn tuyên bố đăng tải trên báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, khẳng định nước này "sẽ có hành động mạnh mẽ để tự vệ nếu Washington không từ bỏ chính sách thù địch nhằm vào Triều Tiên" cũng như tiếp tục can dự vào các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên. 

Người dân ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc đi ngang màn hình thông tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng 15-9 - Ảnh: REUTERS
Người dân ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc đi ngang màn hình thông tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng 15/9. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, đã xuất hiện một số thông tin chi tiết hơn về đợt phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ cho biết Bình Nhưỡng đã dùng loại tên lửa tầm trung (IRBM), phóng ra từ bãi phóng quận Sunan, bay về hướng đông qua lãnh thổ Nhật Bản trước khi rơi xuống Thái Bình Dương. 

Phía Mỹ tuy nhiên nói rằng tên lửa trên không gây đe dọa cho vùng lãnh thổ của nước này ở đảo Guam.

Phó đô đốc về hưu Yoki Koda của Nhật Bản cũng nhận định trên đài NHK rằng đó có thể là dạng tên lửa tầm trung Hwasong-12 mà Triều Tiên từng phóng hồi tháng 8 qua. 

Cũng có ghi nhận từ phía Hàn Quốc cho hay loại tên lửa lần này có tầm bay khoảng 3.400 km, nên ít có khả năng đó là tên lửa Hwasong-14.

Dù vậy, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono lại tin rằng Triều Tiên vừa sử dụng một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tức có tầm bắn xa hơn rất nhiều.

Chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga khẳng định tên lửa lần này đạt độ cao 800 km, bay 3.700 km, tức là xa hơn 800 km so với tên lửa đã phóng hồi tháng 8.

Thủ tướng Nhật Bản trong khi đó đã lập tức có phát biểu về vấn đề này, nhấn mạnh rằng "không có tương lai tươi sáng".

Ông nói: "Nếu Triều Tiên cứ bước theo con đường này, sẽ chẳng có tương lai tươi sáng. Chúng tôi muốn Triều Tiên hiểu điều ấy. Lần này, chính phủ Nhật Bản lần nữa, từ ngay khi tên lửa bắn ra... đã hoàn toàn đánh giá được hoạt động của tên lửa và chúng tôi đã có toàn bộ những phương án cần thiết...".

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.