Nga hạ thuỷ một loại tàu hùng mạnh nhất thế giới

Nga vừa hạ thủy chiếc tàu phá băng nguyên tử Siberia hùng mạnh nhất thế giới Ở Saint-Peterburg. Tiếp đó, nước này sẽ bắt đầu thử nghiệm phần mũi của con tàu phá băng Bắc Cực thuộc đề án 22220.

Nga hạ thuỷ tàu phá băng Siberia
Nga hạ thuỷ tàu phá băng Siberia.

Chuyên gia nghiên cứu hải quân độc lập Alexandr Mozgovoi đã kể về những đặc tính then chốt của những con tàu độc đáo này.

Tàu phá băng nguyên tử của đề án 22220 sẽ là những con tàu to lớn và hùng mạnh nhất thế giới. Những con tàu như vậy đảm bảo vị thế thủ lĩnh của Nga ở vùng Bắc Cực.

Chiều dài của những con tàu này là 173,3 mét, bề rộng 34 mét, trọng lượng choán nước 33,5 tấn. Tàu có thể dẫn đoàn tàu bè lưu thông trong điều kiện Bắc Cực, đi tiên phong phá băng dày đến 3 mét.

Tất cả những tàu phá băng của đề án 22220 ngoài trạm hạt nhân còn được lắp đặt hệ thống động cơ điện. Như vậy hạ thấp đáng kể chi phí vận hành và giảm nhẹ công việc của thủy thủ đoàn.

"Các lò phản ứng hoạt động không chỉ trên tuabin hơi nước, từ đó tuabin làm xoay trục lái chân vịt, mà còn đảm nhận vai trò trạm cấp điện phục vụ con tàu, trong đó có cả động cơ. Và đây chính là đặc tính khiến những tàu mới khác biệt với tàu phá băng các thế hệ trước", — chuyên gia  Aleksandr Mozgovoi nói; đồng thời cho biết việc chế tạo những chiếc tàu phá băng như vậy cũng có lợi từ góc độ kinh tế.

Về hạm đội tàu phá băng của Nga nói chung, thì theo ý kiến ​​chuyên gia, không một nước nào trên thế giới đủ sức đuổi kịp Nga trong tương lai gần.

"Nga sở hữu hạm đội tàu phá băng Bắc Cực lớn nhất thế giới, kể cả tàu nguyên tử mà không một nước nào khác trên thế giới có được. Và tôi nghĩ rằng trong tương lai gần sẽ không có nước nào vượt được Nga trên bình diện này", - ông Alexandr Mozgovoi khẳng định.

Theo Sputnik

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.