Nga tiêu hủy số vũ khí hóa học cuối cùng

(Baonghean.vn) - Số vũ khí còn lại trong gần 40.000 tấn vũ khí hóa học của Nga, vốn được cất trữ tại nước này, sẽ bị tiêu hủy trong ngày 27/9 tại cơ sở cuối cùng ở làng Kitzner thuộc khu vực Udmurt.

Nhân viên làm việc tại cơ sở tiêu hủy vũ khí hóa học ở Nga. Ảnh: TASS
Nhân viên làm việc tại cơ sở tiêu hủy vũ khí hóa học ở Nga. Ảnh: TASS

Đây là thông tin được hãng tin Sputnik dẫn lời văn phòng báo chí thuộc Cục quản lý liên bang về An toàn lưu trữ và Tiêu hủy Vũ khí Hóa học của Nga đưa ra.

Trong thông báo, cơ quan trên nêu rõ: “Trong ngày 27/9, các hóa chất vũ khí hóa học trong tổng số 40.000 tấn được cất trữ trong nước sẽ bị tiêu hủy. Nga sẽ thực thi đầy đủ nghĩa vụ được quy định trong Công ước về cấm phát triển, sản xuất, cất trữ và sử dụng các vũ khí hóa học cũng như Công ước về tiêu hủy vũ khí hóa học”.

Thông báo cũng cho biết việc tiêu hủy vũ khí hóa học sẽ được thực hiện thông qua việc sử dụng các công nghệ của Nga mà không gây hại tới môi trường và người dân. 
Hồi tháng 6, Cục quản lý liên bang về An toàn lưu trữ và Tiêu hủy Vũ khí Hóa học thông báo Nga đã tiêu hủy 98,9% kho vũ khí hóa học của nước này, trong khi phần còn lại sẽ được tiêu hủy tại căn cứ Kitzner ở khu vực Udmurt muộn nhất là cuối năm nay.

Năm nay đánh dấu 20 năm Công ước Vũ khí Hóa học (CWC) đi vào hiệu lực. Cho tới nay, Công ước đã được 192 quốc gia ký kết./.

Lan Hạ

(Theo Sputnik)

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.