Nghị sĩ Uganda túm tóc, xé áo, vác ghế đánh nhau giữa Quốc hội

Các nghị sĩ Uganda đã có hành động “xấu xí” khi đánh nhau giữa Quốc hội do bất đồng quan điểm về dự luật liên quan đến tuổi tối đa của Tổng thống.

Vụ ẩu đả bắt đầu sau khi một nhóm các nghị sĩ đối lập phản đối Tổng thống Uganda Yoweri Museveni, dù đã lên nắm quyền từ năm 1986, muốn tiếp tục tại vị cho đến cuối đời.
Vụ ẩu đả bắt đầu sau khi một nhóm các nghị sĩ đối lập phản đối Tổng thống Uganda Yoweri Museveni, dù đã lên nắm quyền từ năm 1986, muốn tiếp tục tại vị cho đến cuối đời.
Nhóm nghị sĩ này muốn ngăn chặn đảng cầm quyền thông qua đạo luật nhằm gỡ bỏ hạn chế tuổi tác với Tổng thống.
Nhóm nghị sĩ này muốn ngăn chặn đảng cầm quyền thông qua đạo luật nhằm gỡ bỏ hạn chế tuổi tác với Tổng thống.
Các nghị sĩ đối lập và ủng hộ Tổng thống đương nhiệm của Uganda đã tranh cãi nảy lửa trước khi lao vào nhau đấm đá, túm tóc, giật quần áo của nhau.
Các nghị sĩ đối lập và ủng hộ Tổng thống đương nhiệm của Uganda đã tranh cãi nảy lửa trước khi lao vào nhau đấm đá, túm tóc, giật quần áo của nhau.
Hai bên thậm chí sử dụng cả ghế và các vật dụng trong phòng họp để tấn công lẫn nhau.
Hai bên thậm chí sử dụng cả ghế và các vật dụng trong phòng họp để tấn công lẫn nhau.
Các nhân viên an ninh nhanh chóng có mặt để can thiệp nhưng những “cái đầu nóng” vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.
Các nhân viên an ninh nhanh chóng có mặt để can thiệp nhưng những “cái đầu nóng” vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.
Các nghị sĩ thủ thế như những võ sĩ thực thụ.
Các nghị sĩ thủ thế như những võ sĩ thực thụ.
Tất cả tạo nên một khung cảnh hỗn loạn vốn không thường thấy ở chốn nghị trường.
Tất cả tạo nên một khung cảnh hỗn loạn vốn không thường thấy ở chốn nghị trường.
Sau khi các chính trị gia đối lập gây rối bị lực lượng an ninh khống chế, nữ lãnh đạo đảng này cùng các thành viên còn lại đã rời khỏi phiên họp Quốc hội. Trong ảnh, nghị sĩ trèo cả lên bàn khi ẩu đả.
Sau khi các chính trị gia đối lập gây rối bị lực lượng an ninh khống chế, nữ lãnh đạo đảng này cùng các thành viên còn lại đã rời khỏi phiên họp Quốc hội. Trong ảnh, nghị sĩ trèo cả lên bàn khi ẩu đả.
Hiến pháp Uganda quy định tuổi tối đa của Tổng thống là 75, nghĩa là, ông Yoweri Museveni, năm nay đã 73 tuổi, không đủ điều kiện để tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo.
Hiến pháp Uganda quy định tuổi tối đa của Tổng thống là 75, nghĩa là, ông Yoweri Museveni, năm nay đã 73 tuổi, không đủ điều kiện để tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo.
Nếu dự luật này được thông qua, nhiều khả năng Tổng thống Museveni sẽ tại nhiệm đến cuối đời. Ảnh một nghị sĩ bị thương sau vụ ẩu đả./.
Nếu dự luật này được thông qua, nhiều khả năng Tổng thống Museveni sẽ tại nhiệm đến cuối đời. Ảnh một nghị sĩ bị thương sau vụ ẩu đả./.

 Theo VOV

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.