Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi tăng cường sức mạnh răn đe Triều Tiên

Ngày 28/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã cam kết tăng cường sức mạnh quốc phòng của nước này như là một phần của các nỗ lực buộc Triều Tiên phải từ bỏ các loại vũ khí hạt nhân của họ, đồng thời tuyên bố Hàn Quốc sẽ đối phó với mọi hành động khiêu khích của Triều Tiên bằng các đòn trừng phạt mạnh mẽ. 

Binh sỹ Hàn Quốc trong một cuộc diễn tập tại Pocheon ngày 19/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Hàn Quốc trong một cuộc diễn tập tại Pocheon ngày 19/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại một buổi lễ kỷ niệm Ngày Các lực lượng Vũ trang Hàn Quốc (1/10) tổ chức tại Peyongtaek, cách thủ đô Seoul khoảng 70km về phía Tây Nam, nhà lãnh đạo Hàn Quốc nêu rõ: “Quyết tâm của chính phủ của chúng ta về việc bảo vệ hòa bình đòi hỏi phải có năng lực quốc phòng mạnh mẽ, và chúng ta sẽ đối phó với các hành động khiêu khích liều lĩnh bằng đòn trừng phạt mạnh mẽ." 

Trước khoảng 3.700 quan chức và sỹ quan hàng đầu của quân đội, ông Moon nhấn mạnh: “Nếu không có nền quốc phòng hùng mạnh, chúng ta không thể bảo vệ hay kiến tạo hòa bình. Đảm bảo có được khả năng đối phó trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên là nhiệm vụ khẩn thiết nhất. Chúng ta phải tăng cường hơn nữa hệ thống tấn công phủ đầu Kill Chain (Chuỗi hủy diệt) và hệ thống phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc." 

Bên cạnh đó, Tổng thống Moon còn kêu gọi nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ chung giữa các lực lượng của Hàn Quốc và Mỹ, nhưng cũng nhấn mạnh Hàn Quốc cần phải sớm nắm lại quyền chỉ huy tác chiến thời chiến đối với các lực lượng vũ trang của mình vì việc này sẽ góp phần củng cố và tăng cường cơ cấu cũng như khả năng của quân đội Hàn Quốc./

Theo Vietnam+

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.